Nga kêu gọi Mỹ ngừng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Trong một tuyên bố trên kênh Telegram của cơ quan đại diện ngoại giao Nga, Đại sứ quán Nga tại Washington đã kêu gọi Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Trước đó Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ Bonnie Jenkins tuyên bố, phía Mỹ lo ngại về mối đe dọa từ đạn đạn dược chưa nổ của Nga, được cho là do quân đội Nga để lại trên lãnh thổ Ukraine. Vì vậy Mỹ liên tục cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

dbae3b3499164ed6920905065bfcf1-9339-9373-1645898781.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy (giữa) thị sát tên lửa chống tăng Javelin do quân đội Mỹ viện trợ quân sự hôm 18/2. Ảnh: Reuters.

Các nhà Ngoại giao Nga cho đó là một sự vô lý và lưu ý rằng chính quyền Ukraina không có khả năng đảm bảo kiểm soát và bảo vệ vũ khí một cách thích hợp đã dẫn đến tình trạng xuất hiện tràn lan các băng nhóm tội phạm tự phát, trộm cướp ở những nơi có chiến sự, cướp bóc và khủng bố.

“Quyết định của chính quyền Ukraina phân phát vũ khí nhận được từ người Mỹ cho những kẻ cực đoan và những kẻ hôm qua còn là tội phạm mới gia nhập các đơn vị phòng thủ gây ra không ít lo ngại”, - đại sứ quán cho biết thêm.

“Chúng tôi kêu gọi Washington ngừng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina. Chính Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng ngày càng nhiều thêm những nạn nhân mới” - đại sứ quán Nga kêu gọi.

Trước đó Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 2,3 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2/2022.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace mới đây cũng thông báo Anh và các đối tác đã đồng ý thêm viện trợ là vũ khí sát thương cho Ukraine, sau một hội nghị có sự tham gia của 35 quốc gia.

Phía Anh cho rằng, binh sĩ Ukraine cần các loại vũ khí khác nhau tùy thuộc vào chiến thuật trên bộ.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật chi tiêu của chính phủ, phê duyệt khoản viện trợ quân sự và nhân đạo trị giá 13,6 tỷ USD cho Ukraine.

Theo Đời sống
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Khám phá nơi chôn cất hoàng đế Napoleon

Sau khi Napoleon mất, thi hài của ông được Vua Louis-Philippe chuyển tới điện Invalides (Paris, Pháp) năm 1840. Mộ của vị hoàng đế nổi tiếng được làm bằng đá hoa cương, hình yên ngựa cách điệu.
back to top