Mất mong muốn “yêu vợ”do suy giảm nội tiết tố nam

Còn trẻ nhưng mất mong muốn “yêu vợ” và bị hiểm lầm là san sẻ cho người khác. Nguyên nhân bệnh là do suy giảm nội tiết tố nam, nhiễm trùng hay có khi là do tâm lý, do các mối quan hệ, do stress…
suy giảm nội tiết tố nam

Ảnh minh họa.

Hỏi: Tôi mới 40 tuổi, nhưng một năm nay tự nhiên không còn mong muốn khi gần vợ và bị hiểm lầm là san sẻ cho người khác.Nhưng thực tế không chỉ với vợ mà thử với người khác tôi cũng bị như vậy.Có người bảo tôi bị suy giảm nội tiết tố nam, không biết có đúng không? Làm cách nào để nhận biết sự suy giảm?

Nguyễn Văn T. (Tây Hồ, Hà Nội)

BS Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec: Bạn mới 40 tuổi đã bị suy giảm và như vậy là hơi sớm so với bình thường. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này như suy giảm nội tiết tố nam, nhiễm trùng hay có khi là do tâm lý, do các mối quan hệ, do stress…

Nếu suy giảm do nội tiết tố nam thường được biểu hiện bởi các dấu hiệu: sự suy giảm mới xảy ra trong thời gian gần đây (từ 3 tháng đến 1 năm); Khởi phát từ từ, không có dấu hiệu nguy hiểm và đe dọa sức khỏe chung; Khúc dạo đầu không nhạy cảm như trước; Tần số sinh hoạt vợ chồng giảm; Có một số lần dù muốn vẫn không thực hiện được; Cậu nhỏ có thể cương nhưng không cứng; Đang “hoạt động” thì bị “xì hơi”; Cảm xúc suy giảm; Có hiện tượng khó chịu khi cương, khi “lâm sự”.

Suy giảm một phần nội tiết tố nam có thể hồi phục được không mấy khó khăn. Bạn hãy đến các bác sĩ chuyên khoa để khám và khắc phục tình trạng này.

TN (ghi)

Theo Đời sống
back to top