Lương y Phạm Ngọc Khánh – Chuyên gia hàng đầu về chữa suy giãn tĩnh mạch chi

(khoahocdoisong.vn) - Trong cuộc sống hiện nay, do ảnh hưởng từ thói quen ăn uống, sinh hoạt và những tác động của môi trường sống xung quanh, nguy cơ mắc các chứng bệnh về xương khớp, đĩa đệm, viêm tắc tĩnh mạch, suy giãn tĩnh mạch…ngày càng phổ biến. Những chứng bệnh này nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời sẽ gây khó chịu, đau đớn, mất thẩm mỹ và cản trở sinh hoạt.

Điều cần biết về suy giãn tĩnh mạch chi

Bệnh suy giãn tĩnh mạch chi chưa được xác định rõ ràng nguyên nhân. Tuy nhiên, một số yếu tố nguy cơ suy giãn tĩnh mạch chân gây ra do tổn thương chức năng các van một chiều của hệ tĩnh mạch ngoại biên đã được xác nhận như: quá trình thoái hóa do tuổi tác; do tư thế sinh hoạt hay làm việc phải đứng hay ngồi một chỗ lâu, ít vận động, phải mang vác nặng… tạo điều kiện cho máu bị dồn xuống hai chân, làm tăng áp lực trong các tĩnh mạch ở chân, lâu ngày sẽ gây tổn thương các van tĩnh mạch một chiều. Khi các van này bị suy yếu sẽ giảm khả năng ngăn chặn luồng máu chảy ngược xuống dưới do tác dụng của trọng lực, dẫn đến ứ máu ở hai chân; các yếu tố nguy cơ như: chế độ làm việc (phải đứng nhiều, làm việc trong môi trường ẩm thấp), béo phì, chế độ ăn ít chất xơ và vitamin…

Địa chỉ khám chữa bệnh uy tín, hiệu quả

Hiện nay, có nhiều phương pháp khám chữa suy giãn tĩnh mạch chi như sử dụng thuốc tây y, thực hiện phẫu thuật,…nhưng phương pháp được các bệnh nhân tin tưởng đặt lên hàng đầu là ứng dụng y học cổ truyền vào điều trị bệnh, phương pháp này vừa ít tốn kém, không gây tác dụng phụ mà hiệu quả lại cực kỳ cao.

Tọa lạc tại số 799 Phạm Văn Bạch, P.12, Quận Gò Vấp, TPHCM, phòng Chẩn trị y học cổ truyền Phước An Đường là địa chỉ khám chữa bệnh uy tín chất lượng về suy giãn tĩnh mạch chi được người bệnh tin tưởng. Phụ trách phòng khám là Lương y đa khoa Phạm Ngọc Khánh, người đã có nhiều năm nghiên cứu và sáng tạo ra phương pháp chữa suy giãn tĩnh mạch chi vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, tại phòng khám còn có đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, khám chữa tận tình, chu đáo và đầy nhiệt huyết, trách nhiệm.

Trong cuộc đời hành nghề y chữa bệnh của mình, lương y Khánh luôn trăn trở với những ca bệnh khó. Trên mặt bàn là cuốn danh sách bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chi được Lương y Khánh ghi chép khá chi tiết địa chỉ, họ tên, thời gian mắc bệnh. Nhiều trường hợp khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ chỉ định phải mổ vì ngón chân của họ đang dần dần bị hoại tử. Nhưng bản thân họ lại mắc thêm bệnh cường giáp hoặc tiểu đường nên việc mổ là điều khó có thể thực hiện. Nhờ người giới thiệu, họ tìm đến lương y Phạm Ngọc Khánh. Sau khi uống được 30 thang thuốc trong vòng một tháng, tình trạng bệnh của họ đã chuyển biến tích cực. Hằng đêm, họ không còn phải vật lộn với những cơn đau nhức nữa, chân cũng đỡ sưng hơn. Bây giờ, họ có thể tự mình đi được mà không cần làm phiền tới ai. 

Nhiều người là nhân viên văn phòng, tuổi còn rất trẻ tự nhiên thấy tê, nặng hai chân, chỉ đi bộ được 10-15m là không thể bước nổi. Không chịu được cảnh như vậy, họ đi thăm khám bác sĩ, siêu âm thì được chẩn đoán giãn tĩnh mạch 2 chân, một chân nông và một chân sâu. Sau khi bác sĩ cho dùng thuốc tây 2 tháng, không những bệnh không thuyên giảm mà họ thấy mình bị nặng hơn. Họ tê chân cả ngày đêm, không thể bước đi được một bước nào. Khi tìm được địa chỉ dùng thuốc Nam của Lương y Phạm Ngọc Khánh khá nổi tiếng nên thử đến điều trị.Vừa uống thuốc, vừa châm cứu, sau 2 tháng  bệnh nhân thấy nhẹ nhõm, dễ chịu, đi bộ nhanh nhẹn. 

Chia sẻ về cách điều trị hiệu quả bệnh giãn tĩnh mạch chi, Lương y Phạm Ngọc Khánh cho hay: Tùy vào mức độ nặng nhẹ, thể trạng của bệnh nhân mà cân đo liều lượng thuốc sao cho phù hợp. Mỗi ngày người bệnh dùng một thang, chia nước thuốc thành ba lần uống/ ngày. Thuốc uống vào cơ thể rất tự nhiên, có khả năng dung nạp tốt, ít có tác dụng phụ. Ngoài ra, trong quá trình đang điều trị, các bệnh nhân phải hạn chế tối đa dùng các chất kích thích, thức ăn có chất nóng, cay”. 
Đồng thời, ông cũng đưa ra những phương pháp phòng ngừa hiệu quả: “Suy giãn tĩnh mạch là bệnh lý mang tính xã hội, liên quan nhiều đến chế độ ăn uống và làm việc. Vì vậy, khuyến cáo chung là nên tránh đứng lâu, ngồi nhiều, nhất là nhân viên văn phòng, không nên ngồi làm việc một chỗ liên tục trong suốt buổi làm việc, tranh thủ giải lao, đi lại vận động vài phút trong khoảng thời gian làm việc từ 30 – 60 phút. Trong lúc ngồi làm việc, có thể phối hợp các bài tập vận động chân như co duỗi các ngón chân, gập duỗi cổ chân, nhón gót… để máu lưu chuyển tốt hơn. Ăn nhiều rau quả, chất xơ, vitamin. Nên tập thể dục để giảm cân như: bơi lội, đi xe đạp, tập dưỡng sinh.”

Với sự đóng góp tích cực trong hoạt động khám chữa bệnh, Phòng khám y học cổ truyền Phước An Đường do Lương y PHẠM NGỌC KHÁNH phụ trách đã mang đến sự yên tâm cho mọi người bệnh gần xa.

Thông tin liên hệ:
Lương y Phạm Ngọc Khánh
Phòng khám YHCT Phước An Đường
Địa chỉ : 799 Phạm Văn Bạch, P12, Quận Gò Vấp, TPHCM
SĐT : 0903.982.619

Theo Đời sống
back to top