Lương y nổi danh với bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm

Nhiều người nghĩ rằng bệnh thoát vị đĩa đệm chỉ gặp phải khi lớn tuổi, xảy ra do quá trình lão hóa tự nhiên.

Tuy nhiên thời gian gần đây, tỷ lệ người trẻ tuổi mắc thoát vị đĩa đệm ngày càng gia tăng. Tình trạng thoái hóa đĩa đệm, rách hoặc nứt gây chèn ép dây thần kinh, dẫn đến cơn đau khó chịu, gây cản trở khả năng vận động. Nếu không phát hiện sớm và điều trị thoát vị đĩa đệm kịp thời, có thể khiến một người khỏe mạnh bị tàn phế suốt đời.

Thoát vị đĩa đệm có thể chèn ép lên các dây thần kinh trong cột sống, gây đau, yếu và tê ở cổ, lưng, cánh tay, chân. Đôi khi những triệu chứng này sẽ nghiêm trọng đến mức làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Thoát vị đĩa đệm là tình trạng nhân nhầy đĩa đệm cột sống thoát ra khỏi vị trí bình thường trong vòng sợi, chèn ép vào ống sống hay các rễ dây thần kinh gây đau cột sống.

Bất kỳ đoạn cột sống nào cũng có thể bị thoát vị đĩa đệm nhưng phổ biến nhất là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và thoát vị đĩa đệm cổ, do các vị trí này chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Bệnh thoát vị đĩa đệm được chia làm 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đĩa đệm bắt đầu biến dạng nhưng vòng bao xơ chưa rách. Người bệnh có thể thỉnh thoảng bị tê tay, tê chân, không đau nhức nên hầu hết không ai phát hiện mình đang mắc bệnh.

Giai đoạn 2: Vòng xơ rách một phần, nhân nhầy bắt đầu thoát ra ngay chỗ vòng xơ bị suy yếu, đĩa đệm phình to, tuy nhiên cơn đau vẫn chưa rõ ràng.

Giai đoạn 3: Vòng xơ rách toàn phần, nhân nhầy lồi ra ngoài và chèn ép rễ thần kinh. Đa số khi đến giai đoạn này, người bệnh mới bắt đầu điều trị khi đã trải qua sự hành hạ của các cơn đau.

Giai đoạn 4: Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất. Tình trạng chèn ép rễ thần kinh diễn ra lâu ngày gây biến chứng nguy hiểm. Cơn đau nhức dữ dội và dai dẳng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý người bệnh.

Nhiều phụ nữ vốn ngày thường chỉ làm công việc nội trợ, nhưng do đứng, ngồi sai tư thế, mang vác nặng dẫn đến thoát vị đĩa đệm dẫn đến không đi lại được, chân tê nhức. Họ đã từng đi chụp xquang bị trượt L5, thoát vị đĩa đệm, có chỉ định phẫu thuật, nhưng lo ngại sự thất bại của ca phẫu thuật, nên không lựa chọn.

Họ đã tìm tới y học cổ truyền, phòng khám Phước An Đường. Bệnh nhân được lương y Phạm Ngọc Khánh thăm khám, điều trị dùng thuốc đông y sắc uống, kèm thêm châm cứu, kéo giãn cột sống tuần 2 lần. Chỉ trong một thời gian ngắn bệnh nhân đã thuyên giảm bệnh tới 70%.

Lương y đa khoa Phạm Ngọc Khánh – Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Phước An Đường được mọi người biết đến với các phương pháp chữa bệnh hiệu quả và các bài thuốc chữa bệnh như suy giãn tĩnh mạch, hẹp động mạch vành tim, suy gan tĩnh mạch sâu, viêm tắc tĩnh mạch, mất ngủ, viêm xoang, thần kinh tọa, viêm đa khớp, tai biến mạch máu não, đau bao tử, tư vấn điều trị cai nghiện ma túy, thuốc lắc… Chúng ta chỉ cần lên google gõ từ khóa tìm kiếm thông tin về việc chữa bệnh suy giãn tĩnh mạch thì hàng loạt các bài báo viết về lương y Phạm Ngọc Khánh được hiện lên.

Ông được mệnh danh là “khắc tinh của bệnh suy giãn tĩnh mạch”, “người thầy thuốc mang ánh sáng cho bệnh nhân bị bệnh bại liệt”, “đôi bàn tay vàng của Đông y”… Hoặc hỏi thăm các bệnh nhân đã từng chữa về các bệnh viêm tắc tĩnh mạch, suy giãn tĩnh mạch, tim mạch, thoát vị địa đệm thì người ta lại mách đến Phòng khám Y học cổ truyền Phước An Đường tại số 799 Phạm Văn Bạch, Gò Vấp, TP. HCM của lương y Phạm Ngọc Khánh để chữa trị.

“Chúng tôi luôn đề cao chất lượng khám chữa bệnh trong xu thế chung của thế giới là đẩy mạnh chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, không chỉ tính riêng bệnh viện mà các thầy thuốc, lương y cũng ý thức luôn luôn cải tiến, tự hoàn thiện và thay đổi mình nhằm mang lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân để chữa bệnh hiệu quả.

Trải qua quá trình dài nghiên cứu và tìm tòi, kế thừa tinh hoa y học cổ truyền dân tộc và vận dụng thành tựu khoa học hiện đại. Lương y Phạm Ngọc Khánh với đôi bàn tay “thần kỳ” trực tiếp khám, chẩn đoán, chữa trị hiệu quả cho các bệnh nhân, với kỹ năng châm cứu thoăn thoắt, nhẹ nhàng, chính xác, thái độ niềm nở, hiền từ, ông đã được nhiều bệnh nhân ở khắp nơi tìm đến khám chữa bệnh bằng tình cảm mến mộ và khâm phục. “Người xưa có câu “Có bệnh thì vái tứ phương”, chữa từ Tây y đến Đông y sao cho khỏi để có sức khỏe tốt.

May mắn gặp được đúng thầy, đúng thuốc điều trị dứt điểm bệnh trong người là điều đáng mừng hơn cả. Mình đi theo nghề y thì chỉ tâm huyết và một lòng muốn cứu người mà thôi. Không cần tiền bạc lợi danh, chỉ cần được nhiều người yêu mến trân trọng đã là tài sản vô giá rồi”, lương y Phạm Ngọc Khánh chia sẻ.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Lương y Phạm Ngọc Khánh – giám đốc Phòng chẩn trị YHCT Phước An Đường

Địa chỉ: 799 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903982619

Theo Đời sống
back to top