LOTTE xây trung tâm thương mại đầu tiên tại Hạ Long

(khoahocdoisong.vn) - Dự án LOTTE Mart Hạ Long có tổng số vốn đầu tư trên 750 tỷ đồng, tổng diện tích sàn lên tới 30.000m2, được xây dựng từ 3 đến 5 tầng nổi, cùng 1 tầng hầm.

Trung tâm thương mại LOTTE Mart Hạ Long sẽ nằm trên tuyến phố Hoàng Quốc Việt, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động chính thức trong năm 2021.

Khu đô thị Halong Marina có diện tích 248ha, do Tập đoàn Bim Group làm chủ đầu tư. Ngày 8/11 vừa qua, LOTTE và Bim Group đã có thỏa thuận hợp tác về dự án này.

Cty CP Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam trực thuộc tập đoàn LOTTE của Hàn Quốc, chuyên về mô hình bán lẻ hiện đại. LOTTE  vào Việt Nam từ năm 2008 với dự án LOTTE Mart Quận 7 (TPHCM). Hiện LOTTE có 14 trung tâm thương mại và siêu thị tại Việt Nam, trong đó chủ yếu ở các thành phố miền Nam như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ... Tại miền Bắc, LOTTE mới có duy nhất LOTTE Hà Nội.

Mới đây, LOTTE Việt Nam cũng vừa được lãnh đạo tỉnh Nghệ An ký biên bản chấp thuận đầu tư dự án trung tâm thương mại tại TP. Vinh.

Ba năm gần đây (2016 – 2018) LOTTE Mart duy trì hệ thống gồm 13 siêu thị mà không tăng thêm, điều này cũng khiến cho doanh thu hoạt động gần như không tăng trưởng. Năm 2018, LOTTE Mart đạt bình quân 21,8 tỉ Won (446 tỉ đồng) doanh thu trên một siêu thị trong năm, tăng nhẹ so với hai năm trước đó. Tuy nhiên so với thời điểm 6 năm trước (2012), con số này đã tăng hơn 28%.

Tuy nhiên, dù tăng trưởng về doanh thu nhưng LOTTE Mart vẫn báo cáo lên Bộ Công Thương khoản lỗ lũy kế 800 tỉ đồng tính đến hết năm 2017, vốn chủ sở hữu còn 1.600 tỉ đồng. 

Ở một diễn biến khác, hồi tháng 6/2019, LOTTE đã liên doanh với tập đoàn FLC thành lập Công ty CP LOTTE FLC mục đích kinh doanh bất động sản. LOTTE FLC có vốn điều lệ 556,5 tỷ đồng. Trong đó, công ty TNHH Lotte Land nắm giữ 60% cổ phần, các công ty của FLC nắm giữ 40% cổ phần còn lại. Liên doanh này sẽ thực hiện dự án trên khu đất 6,4ha tại Đại Mỗ, thuộc Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là khu đất tập đoàn FLC trúng đấu giá 860 tỷ đồng vào năm 2017. Theo dự kiến ban đầu, dự án sẽ gồm 91 căn liền kề, 54 căn biệt thự, nhà trẻ, nhà cao tầng, nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2019.

Theo Đời sống
Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những năm gần dây, nhà cấp 4 2 phòng ngủ thiết kế đơn giản, mang hơi hướng hiện đại làm toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ được ưa chuộng bởi sự tiện nghi và chi phí xây dựng thấp. 
back to top