Logo Bộ Y tế in hình "rắn ngậm phong bì": Cơ quan công an vào cuộc

Ngày 17/9, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh logo của Bộ Y tế xuất hiện trên phông nền Lễ khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 của Bộ Y tế sai so với bản gốc khi in hình con rắn ngậm phong bì.

Tối 17/9, trả lời phóng viên, ông Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết hai nhân viên của trường đã vô tình nhầm logo không chuẩn. Trước đó, Bộ Y tế đề xuất mượn hội trường của Trường Đại học Y Hà Nội để tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch.

Ông Tú cho biết, hai nhân viên này đã làm bản giải trình với Bộ Y tế và cơ quan công an. “Bộ Y tế đã nhiều lần thực hiện kỳ thi này tại Trường Đại học Y Hà Nội, tuy nhiên đây lần đầu tiên xảy ra sai sót như vậy", Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nói.

Ông Tú thông tin thêm, sang tuần sau, Hội đồng kỷ luật của trường sẽ họp xem xét vụ việc này. Về hình thức xử lý cán bộ kỹ thuật lấy logo sai, vị lãnh đạo này cho biết sẽ chờ Bộ Y tế ra quyết định cụ thể.

Được biết, cũng với lỗi sai này, trong tài liệu hướng dẫn ôn thi môn Ngoại ngữ của Bộ Y tế ban hành nội bộ trong Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 này cũng gặp lỗi sai tương tự.

Bộ Y tế xác nhận, cán bộ phụ trách ra đề đã sử dụng lại bìa của tài liệu mà bản thân làm từ năm trước và cũng không để ý logo bị sai. Bộ Y tế cũng đang làm rõ lỗi và xử phạt cán bộ để xảy ra sai sót.

Từ trước đến nay logo chuẩn của Bộ Y tế có hình tượng “con rắn quấn quanh cây gậy”, là biểu tượng của ngành y và đã được quốc tế hoá. Tuy nhiên, logo được sử dụng trong buổi lễ này, hình ảnh con rắn đã không đúng với logo chính thức của Bộ Y tế. "Con rắn" của logo được sử dụng trong buổi lễ chỉ có một vòng chữ S và ngậm phong bì.

Cơ quan công an vào cuộc

"Hiện Bộ Y tế đang vào cuộc giải quyết. Cơ quan công an cũng đã vào làm việc cụ thể", ông Tú cho biết.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đơn vị cũng đã nắm được thông tin sai logo của Bộ và đã mời Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) điều tra làm rõ. Ông Tuyên khẳng định mẫu logo Bộ Y tế gửi sang Trường Đại học Y Hà Nội không sai sót. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, cán bộ kỹ thuật của trường lấy logo ở trên mạng đưa vào mà không để ý rằng logo không đúng với logo chính thức của bộ.

Ngay sau đó, Bộ Y tế đã trực tiếp làm việc với cơ quan công an. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ và sẽ có hình thức xử phạt cán bộ để xảy ra sai sót.

Thứ trưởng Tuyên khẳng định, Bộ Y tế sẽ thông tin khi có kết luận chính thức.

Logo chính thức của Bộ Y tế.Logo chính thức của Bộ Y tế.
Theo Theo Tiền Phong
Sơ cấp cứu đúng cách cứu sống trẻ bị chó tấn công

Sơ cứu đúng cách khi trẻ bị chó cắn

Chó cắn là một trong những tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vắc xin dại kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top