Lệch vòng tránh thai vì chơi thể thao

(khoahocdoisong.vn) - Những phụ nữ có đặt vòng tránh thai không nên làm việc nặng nhọc, phải di chuyển liên tục. Đặc biệt, không nên chơi các môn thể thao như chạy bộ, bóng đá, bóng chuyền…

Chị Nguyễn Phương H. (27 tuổi, Hà Nội) rất sợ hãi sau 2 tháng không thấy kinh, đau bụng đi khám, được kết luận: Mang thai phải xử lý vì vòng lệch trong tử cung. Chị thắc mắc không biết vì sao chị mới đặt vòng được 5 tháng lại lệch gây hậu quá nghiêm trọng như vậy. Không biết có phải do bác sĩ đã đặt lệch vòng? Tuy nhiên, chị được giải thích có thể do việc di chuyển khi chơi bóng chuyền dẫn đến lệch vòng.

Lời bàn: Theo BS Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Viện Sức khỏe sinh sản (RAFH), đặt vòng tránh thai là một trong các phương pháp ngừa thai phổ biến nhất hiện nay bên cạnh lợi ích tránh thai có tỷ lệ cao (98%), phù hợp với kinh tế và tiện lợi.

Nhưng vòng tránh thai được đặt trong một khoang trống, nên có khả năng lệch vòng, tụt vòng khi người sử dụng luôn luôn di chuyển hay thực hiện các động tác gắng sức và mạnh. Chính điều đó khiến hiệu quả tránh thai thấp, người sử dụng có thể có thai nếu vòng tránh thai bị thay đổi vị trí.

Do đó, những phụ nữ có đặt vòng tránh thai không nên làm việc nặng nhọc, phải di chuyển liên tục. Đặc biệt, không nên chơi các môn thể thao như chạy bộ, bóng đá, bóng chuyền…

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top