Lâu đài cổ 750 năm trước Công nguyên hé lộ bí ẩn mới
Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Các nhà khảo cổ tại Van phát hiện mảnh cối đá xay 2.700 năm tuổi tại lâu đài cổ, cho thấy công nghệ nghiền ngũ cốc của người xưa.
Lâu đài Çavuştepe được xây dựng bởi vua Sardur II của vương quốc Urartu, ở huyện Gürpınar, tỉnh Van, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: @Đại học Van Yüzüncü Yıl. Công trình lâu đài này nổi bật với những bức tường, bể chứa nước, đền thờ và các công trình kiến trúc cung điện, chúng vẫn giữ được vẻ huy hoàng cho đến ngày nay. Ảnh: @Đại học Van Yüzüncü Yıl.
Lâu đài Çavuştepe này được xây dựng vào năm 750 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Van Yüzüncü Yıl. Trong quá trình khai quật tại lâu đài này, các chuyên gia đến từ trường Đại học Van Yüzüncü Yıl đã tìm thấy một vật thể lạ. Ảnh: @Đại học Van Yüzüncü Yıl.
Đó là mảnh tàn tích của một cối đá xay ước tính có niên đại khoảng 2.700 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Van Yüzüncü Yıl. Trong quá khứ, cối đá này được sử dụng để nghiền các loại ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch, đậu xanh và ngô. Ảnh: @Đại học Van Yüzüncü Yıl. Lúa mì được nghiền nát và xay thành bột khi đá xay phía trên cọ xát với mảnh đá xay phía dưới, nhờ ma sát giữa hai mảnh đá. Ảnh: @Đại học Van Yüzüncü Yıl.
Việc mảnh đá bị mòn chứng tỏ nó đã từng được sử dụng rất nhiều. Ảnh: @Đại học Van Yüzüncü Yıl. Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Theo nguồn tin của Axios, Ukraine có thể nhận được đảm bảo an ninh từ Mỹ như một phần của thỏa thuận hòa bình nếu nước này đồng ý nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.
Ngoài cụm cảm biến LIDAR trên nóc và các công nghệ tự lái thế hệ tiếp theo, mẫu xe thử nghiệm là Mercedes S-Class facelift mới dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.