Những tàn tích hoành tráng dưới mặt nước cho thấy một nền văn minh từng phát triển mạnh mẽ. Lý do khiến lâu đài bị nhấn chìm khiến giới nghiên cứu bối rối.
Nằm ở Ba Lan, lâu đài Malbork là công trình tráng lệ được xây dựng theo phong cách Gothic. Sau 132 năm thi công và sử dụng khoảng 30 triệu viên gạch, lâu đài Malbork hoàn thành với nhiều điểm nhấn đặc biệt.
Lâu đài Thành Thắng được mệnh danh là công trình nhà ở lớn nhất, cao nhất Đông Nam Á với chiều cao của tổng thể bên ngoài bằng một tòa nhà 18 tầng và tổng diện tích mặt sàn là 15.000 m2.
Tòa lâu đài của ông chủ lò gạch ở Hưng Yên khiến người qua đường choáng ngợp bởi sự bề thế, bên ngoài đậm phong cách Châu Âu nhưng nội thất trong nhà đậm chất làng quê.
Tòa lâu đài gồm 3 tầng, rộng khoảng 450 m2, cao 27 mét. Nguyên liệu chủ yếu xây từ đá Ninh Vân. Ngoài ra, một số chi tiết sử dụng đá trắng ở miền Trung và Tây Nguyên.
Theo tiết lộ của gia chủ, dinh thự được thiết kế theo kiến trúc Pháp với tông màu vàng đồng chủ đạo. Tòa nhà được khởi công từ tháng 2/2022, có diện tích sàn 400m2 trên tổng diện tích 7.200m2.
Tòa lâu đài xây dựng trên khu đất rộng hơn 7.000 m2, trong đó diện tích khuôn viên nhà và sân vườn rộng khoảng 3.500 m2. Tòa nhà được xây từ tháng 2/2022 với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng.