Khám phá cung điện 700 tuổi của lãnh chúa Scotland
Tâm Anh (theo ATI)
Các nhà khảo cổ đã phát hiện tàn tích của một lâu đài ở Scotland. Công trình này từng là nơi ở của các lãnh chúa quyền lực cách đây khoảng 700 năm.
Trong cuộc khai quật tại Finlaggan trên đảo Islay của Scotland, các nhà khảo cổ học phát hiện một lâu đài cổ kính bị lãng quên. Họ suy đoán nơi đây có thể từng là nơi ở của các lãnh chúa - thành viên hoàng gia cai trị một số vùng đất. Ảnh: David Simon. Lâu đài mới phát hiện vẫn chưa xác định được tên nhưng nhiều khả năng được xây dựng vào thế kỷ 12 hoặc 13. Ảnh: Open Virtual Worlds at the University of St. Andrews.
Khu vực nơi phát hiện lâu đài trên được các nhà nghiên cứu suy đoán có thể là trung tâm quyền lực của các lãnh chúa ở miền tây Scotland thời xưa. Ảnh: David Caldwell. David Caldwell - nhà khảo cổ học chính của dự án cho biết ông và các đồng nghiệp đã phân tích các dữ liệu thu thập được từ các cuộc khai quật trên đảo Islay từ năm 1989 - 1998. Ảnh: Dr. David Caldwell FSAScot.
Đồng thời, nhóm nghiên cứu tìm hiểu các ghi chép, sử liệu về khu vực này. Theo đó, họ biết được, vào thế kỷ 14 - 15, 2 hòn đảo nhỏ trên hồ Loch Finlaggan từng là nơi tọa lạc của một cung điện - nơi ở của những lãnh chúa - thành viên quyền lực của gia tộc MacDonald cai trị các đảo phía tây Scotland. Họ sinh sống như những vị vua, thậm chí thỉnh thoảng xâm chiếm đất liền. Ảnh: Dr. David Caldwell FSAScot. Tuy nhiên, trước khi các lãnh chúa sinh sống tại các hòn đảo nhỏ trên hồ Loch Finlaggan, khu vực này từng tồn tại một lâu đài. Ảnh: University of St. Andrews. Theo các nhà nghiên cứu, lâu đài được xây dựng trong khoảng thế kỷ 12 đến thế kỷ 13. Họ đã tìm thấy bằng chứng về nơi ở, sân trong, nhà bếp, đại sảnh, thậm chí cả một nhà nguyện có nghĩa trang. Ảnh: David Simon/Open Virtual Worlds at the University of St. Andrews.
Hiện giới chuyên gia vẫn chưa rõ lý do vì sao lâu đài bị phá hủy. Họ suy đoán công trình có thể bị hư hại hoặc bị phá hủy trong cuộc tấn công của kẻ thù. Ảnh: medievalbritain. Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tuy chỉ là xe bản tải concept nhưng Chery KP31 sở hữu thiết kế khá hoàn thiện và dường như đã sẵn sàng lên dây chuyền sản xuất đại trà chờ ngày xuất xưởng.
Năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm sôi động của thị trường ôtô Việt Nam khi hàng loạt mẫu xe gầm cao hoàn toàn mới và bản nâng cấp đáng chú ý đồng loạt xuất hiện.
Volkswagen Việt Nam vừa chính thức nhận đặt cọc cho dòng Teramont Pro 2026. Đây là mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được hãng hé lộ sẽ có ghế thương gia Queen Seat.
Tại Việt Nam, công nghệ van biến thiên đã bắt đầu xuất hiện trên một số mẫu xe tay ga thế hệ mới và Yamaha NMAX 155 là một đại diện tiêu biểu cho xu hướng này.
Từ một chiếc mini điện điện, Renault Twizy đã được các kỹ sư Anh độ thành "cỗ máy drift" điên rồ nhờ khối động cơ mượn từ môtô cào cào điện mạnh nhất thế giới.