Lâm Đồng: Gặp mặt đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi lễ gặp mặt đội ngũ trí thức, nhà khoa học.

Đây là dịp để chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ thành quả hoạt động, biểu dương người có đóng góp cho sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao tặng hoa chúc mừng Liên hiệp hội tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Quang Thao tặng hoa chúc mừng Liên hiệp hội tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam Nguyễn Xuân Tiến, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng hơn 100 trí thức, nhà khoa học trong hệ thống Liên hiệp Hội tham dự lễ gặp mặt.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Phấn nêu rõ, hơn 60 năm trước, ngày 18/5/1963, trong bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (tiền thân của VUSTA ngày nay), Người nhấn mạnh: “Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém, lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều, cách thức làm việc còn nhiều nặng nhọc. Năng suất lao động thấp kém, phong tục tập quán lạc hậu. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó”.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, và Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Phan Văn Phấn, Giám đốc Sở KH&CN Lâm Đồng Võ Thị Hảo đồng chủ trì buổi gặp mặt.

Bác Hồ xác định, khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm Chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Như vậy, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật rất quan trọng. Mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động, sản xuất nhiều của cải vật chất xây dựng Chủ nghĩa xã hội thắng lợi.

“Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, nhằm đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy, nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt”, Bác Hồ căn dặn.

Từ năm 2013, 18/5 trở thành Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây cũng là dịp để chuyên gia, nhà khoa học gặp gỡ, chia sẻ thành quả hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); ghi nhận, biểu dương nhà khoa học có nhiều đóng góp; phổ biến thành tựu KH&CN, ứng dụng sâu rộng trong thực tiễn.

Thời gian qua, hoạt động KH&CN Lâm Đồng có những bước phát triển, giải quyết vấn đề cấp thiết đặt ra từ thực tiễn cuộc sống, đóng góp vào công cuộc đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Chất lượng tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án đảm bảo tính khách quan, khoa học, đề cao tính thực tiễn và hiệu quả. Vai trò của KH&CN từng bước khẳng định là động lực to lớn, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trân trọng ghi nhận đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Tới đây, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi nhà khoa học tập trung nghiên cứu vấn đề mới về nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tái sinh trong điều kiện hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu.

Việc phát triển du lịch xanh, bền vững cũng được đặt ra, nhất là khi sở hữu nhiều diện tích rừng có tính đa dạng sinh học cao. Vấn đề nghiên cứu du lịch canh nông, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tạo nên tour, tuyến hấp dẫn, góp phần thu hút lượng du khách đến Lâm Đồng nhiều hơn; tiếp tục đồng bộ đề tài nghiên cứu về lĩnh vực KH&CN, xã hội nhân văn; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh với mục tiêu đến năm 2050, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, có bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà khoa học, trí thức đề xuất ý tưởng góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương.

Tại buổi gặp mặt, đại diện trí thức tiêu biểu nêu 18 tham luận, ý kiến đóng góp, hiến kế, bổ sung làm rõ cơ chế, chính sách; khẳng định niềm tin của đội ngũ trí thức vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào con đường phát triển đi lên, tự hào về thành tựu kinh tế - xã hội của Lâm Đồng.

Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đội ngũ trí thức khoa học; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến đội ngũ trí thức, tạo điều kiện cho trí thức, nhà khoa học phát huy hết khả năng của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cống hiến; mong muốn đội ngũ trí thức không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát tinh thần sáng tạo, quan tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

Liên hiệp Hội mong rằng, đội ngũ trí thức KH&CN tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, sức lực của mình, truyền thống tích cực lao động sáng tạo, say mê nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình KH&CN ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Lễ gặp mặt cũng là dịp để đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong tỉnh nhận thức sâu sắc về trách nhiệm với xã hội; tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương Lâm Đồng.

Theo Đời sống
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tiếp xúc cử tri

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tiếp xúc cử tri

Trong hai ngày 7-8/5, TSKH Phan Xuân Dũng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA cùng các đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
back to top