Lâm Đồng: Bà “trùm” ma tuý bị bắt sau gần 2 năm trốn truy nã

Sau gần 2 năm trốn truy nã vì tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy, Bùi Thị Thúy Diễm bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày 24/5, Phòng CSHS Công an Lâm Đồng cho biết đơn vụ vừa bắt giữ đối tượng Bùi Thị Thúy Diễm (SN 1990, ngụ phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tại tỉnh Quảng Trị, sau gần 2 năm can phạm bỏ trốn. Đối tượng được di lý về Lâm Đồng để xử lý về tội "Tổ chức sử dụng ma tuý".

Đối tượng Bùi Thị Thúy Diễm tại cơ quan Công an.

Đối tượng Bùi Thị Thúy Diễm tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h sáng ngày 29/8/2020, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang tại một căn nhà trên đường Khe Sanh, phường 10, TP Đà Lạt có 9 đối tượng đang sử dụng ma túy trong phòng.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ tại chỗ đĩa sứ còn đựng ma tuý dạng bột (ketamine), 3 gói nylon màu trắng đựng ketamine, 1 gói nylon màu trắng đựng 6 viên thuốc lắc màu vàng cùng nhiều dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy: loa, đèn xoay, đèn nháy...

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trương Đại Dũng (SN 1989, trú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị bắt trong vụ án) khai nhận, Diễm thuê căn nhà trên, sau đó lắp đặt tại phòng dưới tầng hầm cạnh cầu thang hệ thống loa, đèn để phục vụ việc sử dụng ma túy.

Từ tháng 4/2020, Diễm thuê Trương Đại Dũng làm nhiệm vụ dẫn khách vào sử dụng ma túy tại đây và dọn dẹp khi tàn cuộc. Dũng được Diễm nuôi ăn ở và cho tiên tiêu vặt. Tiền khách trả trực tiếp đưa cho Diễm hoặc đưa cho Dũng rồi Dũng đưa lại cho người này.

Qua công tác đấu tranh, cơ quan Công an xác định: Căn nhà trên do Bùi Thị Thúy Diễm thuê lại của bà N.T.B.T. vào tháng 3/2020. Mục đích trong hợp đồng thuê nhà là kinh doanh lưu trú, du lịch và bán cà phê.

Khi các quan chức năng bắt quả tang các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà trên không có mặt Bùi Thị Thúy Diễm. Biết tin, Diễm bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về các tội danh: Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chấy ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 19/3/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Lạt ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Bùi Thị Thúy Diễm về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau 1 thời gian dài xác minh tất cả các mối quan hệ của Diễm tại TP Đà Lạt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã nắm được thông tin Diễm có khả năng đang sinh sống tại TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị. Qua các tài liệu trinh sát đã thu thập được về hướng di chuyển, lẩn trốn của đối tượng, lãnh đạo Phòng CSHS đã yêu cầu xác lập chuyên án truy xét nhanh chóng truy bắt đối tượng để đấu tranh xử lý.

Ngay sau đó, 1 tổ công tác thuộc Đội Truy nã - truy tìm tội phạm trốn lệnh truy nã thuộc Phòng CSHS Công an Lâm Đồng đã được cử đi Quảng Trị để xác minh, truy vết đối tượng.

Sáng 23/4/2023, các trinh sát Đội Truy nã - truy tìm Phòng CSHS Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng Công an phường 5- TP Đông Hà đã phát hiện Diễm trên đường Hàm Nghi (TP Đông Hà). Các lực lượng đã khống chế bắt giữ, dẫn giải đối tượng về TP Đà Lạt giao cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền./.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
back to top