Lâm Đồng: Mật phục xuyên đêm trong rừng sâu bắt lâm tặc

Vừa qua, lực lượng chức năng huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã mật phục xuyên đêm trong rừng sâu để bắt quả tang nhóm lâm tặc đang phá rừng tại lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương.

Ngày 20/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng biết đã có báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Đơn Dương chỉ đạo lực lượng Công an huyện Đơn Dương cùng các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hồ sơ điều tra, truy tố, xét xử lưu động vụ huỷ hoại rừng tại địa phương này để tạo tính răn đe, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ hủy hoại rừng ở tiểu khu 333A.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ hủy hoại rừng ở tiểu khu 333A.

Bên cạnh đó, xem xét khen thưởng, động viên hoặc đề xuất cấp thẩm quyền khen thưởng các cá nhân, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn và bắt quả tang nghi phạm khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 333A, xã Pró (huyện Đơn Dương), lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương quản lý.

Trước đó, vào lúc 2h ngày 15/5, qua theo dõi, nắm bắt thông tin về việc khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại tiểu khu 333A, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương và lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức mật phục để bắt các nghi phạm phá rừng.

Những cây gỗ lớn bị các đối tượng xẻ thành tấm để thuận tiện di chuyển.

Những cây gỗ lớn bị các đối tượng xẻ thành tấm để thuận tiện di chuyển.

Khi lực lượng này tiếp cận hiện trường (lô c, khoảnh 12, tiểu khu 333A), phát hiện có 8 người đang khai thác rừng trái phép liền vây bắt. Tuy nhiên, do địa hình trong rừng khó khăn, lại xảy ra trong đêm tối nên lực lượng chức năng chỉ bắt và tạm giữ được 1 nghi phạm tên Ya Lực (ngụ xã Pró, huyện Đơn Dương) cùng 2 cưa xăng cầm tay.

Tiếp đó, Hạt Kiểm lâm Đơn Dương phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trường có 2 cây gỗ lớn (đường kính gốc 62 cm và 1,1 m) bị cưa hạ với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 14,5 m3 gỗ.

Tại hiện trường, toàn bộ lâm sản đã bị lâm tặc đốn hạ chưa kịp tẩu tán, trong đó 1 cây đã bị cắt thành nhiều lóng (có 1 lóng đã xẻ thành 2 phách), một cây còn nguyên thân.

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vụ huỷ hoại rừng này đã được Hạt Kiểm lâm chuyển sang cơ quan Công an huyện Đơn Dương để điều tra xử lý./.

Theo Đời sống
back to top