Giang hồ Hoàn Xuyến phủ sóng, gây tội ở Lâm Đồng như nào?
Gia Đạt
Hoàn Xuyến, trùm giang hồ cộm cán tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, từng phải đi tù vì tội Cố ý gây thương tích..Hoàn nổi tiếng ở Di Linh vì nhiều hành vi giang hồ.
chia sẻ
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Hoàn (thường gọi là Hoàn Xuyến, 49 tuổi, xã Tân Lâm, huyện Di Linh, Lâm Đồng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích khiến 1 người bị thương. Theo điều tra, ngày 9/5, Hoàn Xuyến dùng máy cày chở nhiều người mang theo dao, rựa đến một thửa đất tại xã Tân Lâm chém ông Nguyễn Hoàng Khải (48 tuổi, ngụ xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm) trọng thương.
Năm 2022, Hoàn thỏa thuận cho ông Khải thuê lại một thửa đất để trồng sầu riêng trong vòng 10 năm. Thuê được một năm, Hoàn đòi lại nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Chiều 9/5, Hoàn dẫn nhiều người đến thửa đất rồi xảy ra xô xát. Nhóm người của Hoàn đã dùng rựa truy đuổi, chém ông Khải bị thương, phải nhập viện. Hoàn Xuyến nổi tiếng ở Di Linh vì nhiều hành vi giang hồ, côn đồ, có nhiều tiền án, tiền sự về tội “cố ý gây thương tích”. (Ảnh: ông Khải bị nhóm của Hoàn Xuyến rượt đuổi, chém bị thương).
Trước vụ đuổi chém ông Khải, năm 2017, Hoàn Xuyến từng liên quan đến một vụ mâu thuẫn rất lớn tại huyện Di Linh. Hơn 100 đối tượng từ huyện Bảo Lâm và Lâm Hà đi trên nhiều ô tô kéo đến khu nhà nghỉ - karaoke - cà phê của Hoàn giải quyết mâu thuẫn. Do không gặp được Hoàn, nhóm côn đồ đập phá tài sản và chém con trai Hoàn trọng thương, phải đưa vào TP HCM điều trị. (Ảnh cắt từ camera, nguồn ảnh Báo Đồng Nai)
Không chỉ lập băng nhóm gây rối trật tự công cộng, đánh chém người gây thương tích, Hoàn Xuyến còn chiếm đất để hình thành khu du lịch trên hòn đảo giữa lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 thuộc thôn 5, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Khu du lịch mang tên “Hạ Long Tây Nguyên” hoạt động không phép. Trên bảng hiệu ghi rõ đây là chi nhánh Hoàn Xuyến, chuyên phục vụ các tour du lịch. (Nhà hàng nổi cùng 5 con thuyền của Hoàn Xuyến giữa lòng hồ thuỷ điện. Ảnh: KPHĐ)
Theo UBND xã Đinh Trang Thượng, đảo nổi này bị Hoàn Xuyến chiếm dụng trái pháp luật từ tháng 10/2019. Đảo có diện tích hơn 28.000 m² (thuộc tiểu khu 608A), từng được chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đồng Nai 3 đền bù giải tỏa từ các hộ dân. Sau khi hồ Đồng Nai 3 được hoàn thành, tích nước đưa vào khai thác, khu vực này trở thành đảo nổi nằm ngay giữa lòng hồ. (Ảnh: Tiền Phong)
Gần đó, một đảo nổi khác với diện tích hơn 3.900 m² cũng bị ông Huỳnh Lâm Nguyên (ngụ tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) chiếm dụng trái phép, xây dựng 8 căn nhà tiền chế. UBND xã đã lập biên bản, yêu cầu các ông Huỳnh Lâm Nguyên và Nguyễn Văn Hoàn dừng tác động vào các đảo nổi, đồng thời báo cáo vụ việc với UBND huyện Di Linh. Huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các cá nhân trên về hành vi chiếm đất phi nông nghiệp khu vực nông thôn thuộc lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3. (Ảnh: PLO).
Trong khi cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý, Hoàn Xuyến vẫn hoàn thiện các công trình xây dựng không phép trên đảo. Đồng thời, người này cho xây dựng nhà hàng nổi trên hồ, mua sắm thuyền và ca nô, gắn bảng khu du lịch “Hạ Long Tây Nguyên”, tổ chức các tour du lịch đưa đón khách ra ngắm cảnh, vui chơi, nghỉ ngơi tại đảo. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đến ngày 6/3, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Hoàn về hành vi trên; đồng thời buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp khi thực hiện các hành vi vi phạm là 23,8 triệu đồng và khôi phục lại tình trạng ban đầu của hòn đảo. Địa phương đã đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần, nhưng Hoàn Xuyến vẫn không nộp phạt, không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Vì vậy, ngày 28/3, UBND huyện di Linh đã trình các hồ sơ, thủ tục để UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét ban hành quyết định cưỡng chế. (Trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng, ảnh Internet)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Chiều 22/4, lãnh đạo Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoảng sản Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.
Trong lúc đang câu cá tại hồ câu, một cần thủ bất ngờ phát hiện con cá sấu cắn câu nên đã cố gắng đưa được con cá sấu vào gần bờ. Bước đầu xác định con cá sấu có chiều dài khoảng gần 1m, trọng lượng 6-7kg.
Thai đoạn kẽ là dạng mang thai ngoài tử cung nguy hiểm nhất vì khó chẩn đoán được sớm, gây mất máu nhiều và nhanh khi thai vỡ, ảnh hưởng nhiều đến khả năng có thai sau này.
Thủ đoạn của các đối tượng là thu gom các loại thuốc tân dược sắp hết hạn sử dụng, giá rẻ, đưa về nhà của Thám, dùng kéo cắt phần ngày sản xuất, hạn sử dụng, sau đó, in date mới thành hạn sử dụng đến năm 2025, 2026...
Dàn nhạc dân tộc Việt Nam, Dàn kèn đồng Trung ương, NSND Khánh Hòa, các ca sỹ: Mỹ Linh, Thanh Lam, Thu Phương, Đen Vâu, Isacc, Anh Tú, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh…cùng gần 1000 nghệ sỹ diễn viên sẽ góp mặt tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ ở Hải Phòng.
Ngày 22/4, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt 02 đối tượng về hành vi v ận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm ; thu giữ 03 cá thể tê tê.
Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn là do vi khuẩn đi vào máu và di chuyển tới tim. Tại tim, vi khuẩn phát triển và bám vào lớp nội mạc cơ tim hay van tim tạo nên các ổ vi khuẩn (sùi)... đe dọa tính mạng bệnh nhân.
Theo luật sư, hành vi xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ, hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.