<div> <p>Đây là số lượng kỷ lục bệnh nhân Covid-19 xuất viện trong đợt bùng phát dịch mới. Trước đó, ngày 29/1, Bệnh viện dã chiến số 1 đã tiếp nhận 106 trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên. Họ chủ yếu là công nhân của Công ty POUYUN.</p> <p>Các bệnh nhân được bệnh viện bố trí xe đưa về tận nhà. Họ sẽ tiếp tục cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày và báo ngay với cơ quan y tế khi có biểu hiện bất thường.</p> <p>Nữ bệnh nhân 26 tuổi (trú TP Chí Linh, đang mang bầu tuần thứ 38) cho biết chị làm việc tại Công ty POYUN, khu công nghiệp Cộng Hòa. Chị nằm trong số 72 ca mắc Covid-19 đầu tiên. Khi có thông tin này, ban đầu nữ công nhân khá hoang mang và lo lắng.</p> <p>“Tuy nhiên, quá trình điều trị tại đây, tôi được các bác sĩ tận tình động viên, chăm sóc và có phác đồ điều trị phù hợp. Nay được công bố khỏi bệnh, tôi rất xúc động”, chị nói.</p> <p>TS Vũ Minh Điền, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết ông và đồng nghiệp rất vui mừng khi số lượng bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh và ra viện lớn nhất từ trước đến nay.</p> <p>“Đây là một thành quả ngọt ngào sau một quá trình quần thảo, làm chuyên môn, chiến đấu với Covid-19 từ trước Tết đến giờ của các chuyên gia, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế địa phương và các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ chống dịch”, TS Điền chia sẻ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Ky luc so benh nhan Covid-19 xuat vien anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/21/znews-photo-zadn-vn_haiduong_2.jpg" title="Kỷ lục số bệnh nhân Covid-19 xuất viện ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng (bên phải) cùng ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, trao lì xì Tết cho các bệnh nhân. Ảnh: <em>Nguyễn Dương.</em></td> </tr> </tbody> </table> <p>Đến ngày 2/2, Trung tâm Y tế TP Chí Linh chính thức trở thành Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương, có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị và cách ly những người mắc Covid-19.</p> <p>Nơi này điều trị cho tổng cộng 293 bệnh nhân. Trong đó, 9 trường hợp là bệnh nhi, 4 người là phụ nữ đang mang thai, hơn 40 bệnh nhân bị tổn thương phổi và 20 ca mắc Covid-19 nặng.</p> <p>Như vậy, Bệnh viện dã chiến số 1 đã điều trị khỏi cho 158 bệnh nhân, chiếm hơn 50% tổng số ca mắc Covid-19 tại đây.</p> <p>Tính từ ngày 25/1 đến tối 20/2, Hải Dương ghi nhận tổng cộng 596 trường hợp mắc Covid-19 tại tất cả 12/12 huyện, thành phố. Mỗi ngày, tỉnh ghi nhận trung bình 24 ca bệnh mới, ngày nhiều nhất là 45 trường hợp. Trong 3 ngày gần đây, 74 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu tại các khu vực cách ly.</p> <p>Đặc biệt, sáng 21/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hải Dương cho biết tỉnh này ghi nhận ổ dịch mới tại huyện Kim Thành. Số người dương tính với nCoV tại ổ dịch này đã lên tới 6 trường hợp. Cơ quan chức năng ở Hải Dương tiến hành truy vết và xác định được 180 người thuộc diện F1, đã đi cách ly ngay.</p> <p>Ngoài ra, Hải Dương còn có 5 ổ dịch lớn gồm TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và TP Hải Dương. Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương, đây là ổ dịch có tính chất phức tạp.</p> <p>Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2, triển khai 949 chốt kiểm soát. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai 102 khu cách ly tập trung; phong tỏa 64 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện, thành phố. Số lượng F1 là 14.543 (trong đó 8.772 người đã hoàn thành cách ly).</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <section class="section article-news-background" id="article-news-background"> <header class="section-title"> <h3> </h3> </header> </section> </div>
Kỷ lục số bệnh nhân Covid-19 xuất viện trong một ngày ở Hải Dương
Ngày 21/2, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương công bố 90 người mắc Covid-19 xuất viện.
Bác sĩ Dư Quang Châu được tấn phong Tiến sĩ danh dự AIU
Với nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đưa các phương pháp chữa bệnh thiết thực cho người dân trong nước và quốc tế, BS Dư Quang Châu được Trường Đại học Quốc tế Mỹ tấn phong Tiến sĩ.
Bác sĩ mách cách thải độc toàn thân để cơ thể khỏe mạnh
Nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh hãy học cách thải độc và thư giãn cơ thể mà người Nhật thường áp dụng để cuộc sống luôn vui khỏe.
Mùa hè ăn sứa đỏ rất ngon nhưng cần lưu ý điều này
Tháng ba đến tháng sáu dương lịch, dọc các con phố ở Hà Nội, những gánh sứa đỏ lại tấp nập người mua. Món này tuy không còn mới mẻ nhưng "gây sốt" bởi hương vị độc đáo và lạ miệng.
Dấu hiệu nhận biết khí huyết của phụ nữ kém dần đi
Khí huyết đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sức khỏe và nhan sắc phụ nữ.
Nội soi lấy thoát vị cột sống cổ lần 2 cho bệnh nhân “liệt cổ”
Phẫu thuật nội soi đang là ưu thế trong ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại với nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, ít đau sau phẫu thuật, thời gian hồi phục nhanh chóng, an toàn, đặc biệt là vết mổ có kích thước nhỏ, thẩm mỹ cao".
Dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang bị mất nước, cần bổ sung ngay
Khoảng 60% cơ thể của một người trưởng thành được tạo ra từ nước, điều này có thể giải thích tại sao nước rất quan trọng đối với hoạt động bình thường của mọi cơ quan.
Bấm huyệt tuần hoàn trị bệnh tim, cứu đột quỵ
Bệnh tim không thể coi thường, nếu tình hình của người mắc xấu đi, cần đưa đến bệnh viện kiểm tra, điều trị. Nhưng nếu triệu chứng nhẹ, chúng ta có thể dùng phương pháp bấm huyệt.
Dấu hiệu cảnh báo gan bị tổn thương liên quan đến rượu
Tiêu thụ quá nhiều rượu có thể khiến gan bị tổn thương nghiêm trọng và không thể phục hồi.
Địa chỉ vàng: Bệnh viện khám và điều trị bệnh tay chân miệng
Bệnh tay chân miệng do virus gây ra nên không có thuốc điều trị đặc hiệu. Theo đó, mục tiêu điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng và các biện pháp điều trị tích cực với những trường hợp biến chứng.
Cấy ghép thể hang chữa rối loạn cường dương lâu ngày
Nam giới mắc đái tháo đường bị rối loạn cương cao gấp 4 lần người thường. Tỷ lệ đái tháo đường có biến chứng rối loạn cương dương chiếm 35 - 75%. Bệnh nhân bị tiểu đường týp 2 bị bệnh sớm hơn so với người không mắc bệnh 10-15 năm.
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
Lupus ban đỏ là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý miễn dịch của bệnh cơ xương khớp. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó chẩn đoán vì bệnh biểu hiện ở nhiều cơ quan khác nhau.