Khẩu trang có van gây lây nhiễm chéo?

Các chuyên gia y tế Hong Kong kêu gọi cấm dùng khẩu trang có van khí trong các cơ sở cách ly, vì chúng chỉ lọc không khí đi vào chứ không lọc không khí đi ra, gây ra tình trạng lây nhiễm chéo.
khau-trang.jpg
Khẩu trang có van chỉ lọc không khí đi vào chứ không lọc không khí đi ra.

Các chuyên gia cho rằng khẩu trang có van khí chỉ phù hợp để lọc bụi và chất ô nhiễm từ các cơ sở công nghiệp, do chúng chỉ lọc không khí đi vào chứ không lọc không khí đi ra. Các chuyên gia khuyến cáo người trong diện cách ly cần phải đeo khẩu trang y tế đúng tiêu chuẩn.

Chuyên gia hô hấp Leung Chi Chiu khẳng định, khẩu trang có van không đủ khả năng bảo vệ trước COVID-19. Chúng ta không thể cấm dùng khẩu trang loại này vì chúng có mục đích sử dụng khác, nhưng cần giáo dục công dân và người đang cách ly cần sử dụng khẩu trang y tế đúng chuẩn.

Nhà vi sinh vật hàng đầu Hong Kong là Yuen Kwok Yung thậm chí gọi khẩu trang van khí là “ích kỷ”, vì chúng chỉ bảo vệ người dùng chứ không phải người xung quanh.

Theo báo SCMP, nhiều cơ quan y tế cũng không khuyến khích dùng khẩu trang có van khí, bao gồm cả Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

Một số hãng hàng không lớn của Mỹ cũng cấm hành khách đeo khẩu trang có van khí lên máy bay. 

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top