Khám phá bộ tộc bơi lặn như rái cá, chọc thủng màng nhĩ từ bé

Bộ tộc Bajau, sinh sống trên vùng biển ở Philippines, Malaysia và Indonesia đã tiến hóa để trở thành những người sống dưới nước độc đáo, khác biệt với con người bình thường, có khả năng bơi lặn vượt trội.
Ky la bo toc choc thung mang nhi tu be de boi lan nhu ca
Bộ tộc Bajau, sinh sống trên vùng biển ở Philippines, Malaysia và Indonesia, có khả năng bơi lặn vượt trội.
Ky la bo toc choc thung mang nhi tu be de boi lan nhu ca-Hinh-2
Họ có thể lặn 8 tiếng mỗi ngày dưới biển, với khả năng nín thở lên tới 13 phút và sinh tồn ở độ sâu lên tới 60 mét.
Ky la bo toc choc thung mang nhi tu be de boi lan nhu ca-Hinh-3
Để đạt được kỹ năng này, người Bajau từ nhỏ đã chọc thủng màng nhĩ để giảm áp lực nước.
Ky la bo toc choc thung mang nhi tu be de boi lan nhu ca-Hinh-4
Mặc dù có lợi ích với cuộc sống dưới nước, nhưng hậu quả là họ thường bị nặng tai và thậm chí điếc.
Ky la bo toc choc thung mang nhi tu be de boi lan nhu ca-Hinh-5
Với lá lách lớn hơn của họ cung cấp nhiều oxy hơn khi ở dưới nước.
Ky la bo toc choc thung mang nhi tu be de boi lan nhu ca-Hinh-6
Họ sống nhờ nước và không thuộc quốc gia nào cụ thể, không có quốc tịch hay quyền công dân.
Ky la bo toc choc thung mang nhi tu be de boi lan nhu ca-Hinh-7
Người Bajau đã tự hình thành một cộng đồng bán du mục trên vùng biển.
Ky la bo toc choc thung mang nhi tu be de boi lan nhu ca-Hinh-8
Họ chủ yếu ăn cá và chuối.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những loài vật tưởng như chỉ có trong phim thần thoại.

Theo Đời sống
Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Vì sao hồ nước thường được xây hình bán nguyệt?

Hồ bán nguyệt, hay còn gọi hồ hình trăng lưỡi liềm, thường được xây dựng trong các không gian quan trọng như đình, chùa, cung điện, cả nhà ở, nhằm tạo ra sự thịnh vượng, cân bằng âm dương và sự điều hòa về năng lượng trong không gian sống.
back to top