Huy động 79 tỷ đồng tài trợ hệ thống chiếu sáng 4 nghĩa trang tại Quảng Trị

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải đang được huy động tài trợ tổng cộng 79 tỷ đồng để xây dựng hệ thống chiếu sáng, âm thanh.
nghiatrang.jpg
Huy động 79 tỷ đồng tài trợ hệ thống chiếu sáng 4 nghĩa trang tại Quảng Trị

Ông Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị cho biết, Bộ Tài chính sẽ huy động tài trợ hệ thống chiếu sáng, âm thanh tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, kinh phí 17 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 1 tập đoàn tài trợ hệ thống chiếu sáng, âm thanh cho 3 di tích còn lại là Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, kinh phí 62,3 tỷ đồng.

Hiện nay, hệ thống chiếu sáng tại 4 di tích trên chưa được đầu tư bài bản, chỉ chiếu sáng thông thường ở trục đường chính, lễ đài, không thể phục vụ việc thăm viếng vào buổi tối hoặc nghi lễ tâm linh. Ở hai nghĩa trang liệt sĩ, một số khu mộ không có hệ thống đèn chiếu sáng.

Trước đó, ngày 10/9/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp để nghe các ngành đề xuất phương án vận động và đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại 4 Nghĩa trang.

Theo dự thảo Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng tại các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, mục tiêu là huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các địa phương trong và ngoài tỉnh; các nhà đầu tư chiến lược đang nghiên cứu đầu tư vào địa bàn tỉnh đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại 4  Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia.

Việc đầu tư xây dựng phải có sự đồng thuận của nhân dân, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước với người dân và tuân thủ các nguyên tắc quy định về giá, chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với thực tiễn.

Theo Thông báo kết luận số 113-TB/TU ngày 14/6/2021 về chủ trương vận động xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn khảo sát vị trí, lập các phương án thiết kế để phấn đấu khởi công xây dựng năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào năm 2022 với tổng kinh phí khoảng 64 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Theo Đời sống
Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu là ai?

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Anh Hưng - Trưởng phòng, Phòng Điều tra các tội phạm khác, Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top