Hơn 5000 người tham gia giải “Chạy Vì Trái Tim”

Mới đây, tại Công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), chương trình từ thiện gây quỹ “Chạy Vì Trái Tim” đã chính thức khai mạc và diễn ra các hoạt động tập trung, thu hút hơn 5,000 cá nhân tham gia.

“Chạy Vì Trái Tim” là chương trình thường niên do Gamuda Land và Nhịp tim Việt Nam tổ chức từ năm 2013. Đây là năm thứ 10 giải chạy gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim được tổ chức và đã đem lại cuộc sống khỏe mạnh cho gần 1550 bệnh nhi nghèo.

Giải “Chạy Vì Trái Tim 2024” chính thức khởi động

Giải “Chạy Vì Trái Tim 2024” chính thức khởi động

Năm nay, giải diễn ra ở Công viên Yên Sở với hai cự ly là 10km (Pro Run – dành cho người chạy chuyên nghiệp) và 3km (Fun Run – dành cho người chạy không chuyên, các gia đình,…) với điểm nhấn là chủ đề âm nhạc với thông điệp "Hòa âm nhịp sống". Đường chạy được xây dựng quanh khuôn viên xanh của công viên Yên Sở - Gamuda City và tích hợp nhiều thử thách để tăng độ khó cho đường chạy.

Thu hút hơn 5.000 người tham gia chạy gây quỹ

Thu hút hơn 5.000 người tham gia chạy gây quỹ

Thu hút hơn 5.000 người tham gia chạy gây quỹ

Thu hút hơn 5.000 người tham gia chạy gây quỹ

Các chướng ngại vật trên đường chạy 10km và 3km

Các chướng ngại vật trên đường chạy 10km và 3km

Năm nay là lần đầu tiên Yamaha Motor Việt Nam đồng hành cùng giải “Chạy Vì Trái Tim” với tư cách nhà tài trợ Bạch kim. Với mong muốn góp sức giúp đỡ các em mắc tim bẩm sinh được phẫu thuật, cũng như lan tỏa lối sống lành mạnh, sống xanh, Yamaha Motor Việt Nam đem tới người bạn đồng hành NEO’S trên đường chạy năm nay. Tích hợp những tính năng ưu việt, Yamaha NEO'S đã dẫn đoàn vận động viên trong cả 2 cự ly và đắc lực hỗ trợ các runners trên đường chạy.

Trao tặng giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ

Trao tặng giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ

Xe Yamaha NEO’S dẫn đoàn chạy ở cả hai cự ly

Xe Yamaha NEO’S dẫn đoàn chạy ở cả hai cự ly

Về xe điện NEO’S, đây là xe điện Nhật Bản chính hãng đầu tiên được lắp ráp và bán tại thị trường Việt Nam trên dây chuyền hiện đại. Xe được xuất xưởng sang châu u từ tháng 3/2023 và là sản phẩm chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của tập đoàn Yamaha Motor. Yamaha NEO'S được trang bị hệ thống động cơ điện thế hệ mới YIPU 2 với thiết kế độc quyền, đem lại khả năng tăng tốc êm ái, bền bỉ và duy trì vận tốc tối đa không quá 45 km/h. Theo công bố của nhà sản xuất, Yamaha NEO’S có thể di chuyển với quãng đường 144km/2 pin với mỗi lần sạc đầy trong 9 tiếng.

Xe Yamaha NEO’S dẫn đoàn chạy ở cả hai cự ly

Xe Yamaha NEO’S dẫn đoàn chạy ở cả hai cự ly

Yamaha NEO'S - Xe điện hướng về tương lai xanh nên được trang bị những tiện ích cũng rất hiện đại như: khóa thông minh Smartkey, hộc đựng đồ tích hợp cổng sạc điện thoại, ứng dụng Y-Connect kết nối xe với điện thoại thông minh để nhận thông báo tin nhắn, cuộc gọi, cập nhật tình trạng xe, nhắn lịch bảo trì… trên mặt đồng hồ.

Cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc ấn tượng của giải chạy năm nay trong cuối tuần vừa qua nhé. Yamaha Motor Việt Nam cùng với “Chạy Vì Trái Tim” hy vọng đã mang đến những trải nghiệm thú vị, nâng cao tinh thần sống xanh và rèn luyện sức khỏe của mọi người, cũng như có thể cứu giúp các bệnh nhi nghèo thông qua giải chạy này!

Những hình ảnh đáng nhớ tại giải “Chạy Vì Trái Tim”

Những hình ảnh đáng nhớ tại giải “Chạy Vì Trái Tim”

Những hình ảnh đáng nhớ tại giải “Chạy Vì Trái Tim”

Những hình ảnh đáng nhớ tại giải “Chạy Vì Trái Tim”

Theo Đời sống
Biết gì về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương?

Biết gì về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương?

UNESCO nêu rõ, hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đáp ứng 5 tiêu chuẩn của một Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Trong đó, tiêu chí quan trọng nhất là "Giá trị nổi bật mang tính toàn cầu".
back to top