Hoa lan phù hợp với khí hậu miền Nam

(khoahocdoisong.vn) - Khí hậu vùng nào phù hợp với trồng hoa lan quy mô lớn?

Hỏi: Khí hậu vùng nào phù hợp với trồng hoa lan quy mô lớn?

Hoàng Anh Tới (Đà Nẵng)

GS.TSKH Trần Duy Quý, nguyên Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp: Đến năm 2019, Việt Nam có khoảng 1.010 loài phong lan tập trung trong hơn 150 chi. Trong đó, chi lan Hoàng thảo có hơn 100 loài, là nhóm lan có nhiều dạng đột biến về dạng cây thân lá, đặc biệt là mặt bông hoa đa dạng nhất và đẹp nhất hiện nay được giới chơi lan đột biến sưu tầm và lưu giữ. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm phù hợp với nhu cầu sinh thái của các loại lan. Miền Bắc có mùa đông lạnh và có bão, miền Nam khí hậu ôn hòa ấp áp. Vì vậy, ở miền Bắc chỉ phù hợp với việc trồng các loại hoa lan chủ yếu khai thác từ các loại lan rừng và nuôi trồng với số lượng ít để trưng bày thưởng thức, còn vấn đề nuôi trồng theo quy mô công nghiệp thì không thích hợp, hiệu quả kinh tế kém. Khí hậu ở miền Nam thích hợp với nuôi trồng hoa lan hơn.

Theo Đời sống
back to top