Trước đó, chị T. T.H (54 tuổi) bị lạc nội mạc tử cung, khiến toàn bộ tử cung bị xơ hóa hoàn toàn, rất khó mang thai. Nhưng nhờ có sự điều trị tận tình của Ths. BSCKII Lưu Thị Anh, Phó khoa Khám bệnh - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị đã có thai sau bao năm chờ đợi.
Suốt thai kỳ, chị H được các bác sĩ theo dõi sát sao. Khi thai được 35 tuần, chị nhập viện vì vỡ ối sớm. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi chị mắc tiền sản giật, bệnh lý nguy hiểm trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.
Nhận thấy tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm gồm ThS. BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện, BSCKII Vương Đức Hinh và BS Hoàng Văn Đức.
![]() |
Ca phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ - Ảnh BVCC |
Do tử cung của sản phụ đã bị xơ hóa toàn bộ, không còn tổ chức cơ lành, nên việc tiếp cận thai nhi rất khó khăn. Các bác sĩ phải rạch cơ tử cung sâu 5cm để tìm cách đưa em bé ra ngoài. Ối vỡ kẹp chặt thai nhi, tiên lượng lấy thai vô cùng khó khăn.
Trước tình hình đó, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định mở rộng phẫu trường, rạch cơ tử cung hình chữ T và đặt forceps hỗ trợ lấy thai. Sau những nỗ lực không ngừng, một bé trai khỏe mạnh nặng 2,1 kg đã cất tiếng khóc chào đời, mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho cả gia đình.
![]() |
Bé trai khỏe mạnh nặng 2,1 kg đã cất tiếng khóc chào đời - Ảnh BVCC |
Sau khi đảm bảo an toàn cho em bé, các bác sĩ tiếp tục xử lý phần tử cung xơ hóa, tiến hành cắt tử cung bán phần để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho chị T. T.H. Khối tử cung xơ hóa kích thước 30x35cm nặng gần 5 kg đã được loại bỏ.
Dù ca mổ vô cùng khó khăn nhưng nhờ có đội ngũ bác sĩ phẫu thuật chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cùng ê-kíp gây mê hồi sức giỏi nên sản phụ chỉ mất 500ml máu, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, chị H. phục hồi sức khỏe tốt sau phẫu thuật.