Hàn Quốc bắt giữ nhà sáng lập tiền ảo UST và LUNA

Toà án Hàn Quốc vừa ra lệnh bắt giữ Do Kwon-nhà sáng lập Terraform Labs cùng 5 cá nhân khác để mở rộng cuộc điều tra về sự sụp đổ của hệ sinh thái tiền mã hoá UST và Luna.

Toà án Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, cùng 5 cá nhân khác nhằm mở rộng cuộc điều tra sự sụp đổ của hệ sinh thái tiền mã hoá Luna. Hệ sinh thái này đã khiến 40 tỷ USD giá trị vốn hoá bốc hơi hoàn toàn chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Các nhà đầu tư đã cáo buộc công ty Terraform Labs có dấu hiệu gian lận.

Động thái này là kết quả của nhiều tháng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra toàn bộ hệ sinh thái Terra và đồng ổn định mà công ty này phát hành.

Những vụ sụt giá nghiêm trọng trên thị trường tiền ảo thời gian qua cũng khiến cơ quan chức năng các nước phải xem xét lại các quy định về đồng ổn định bởi nếu không có thể sẽ hình thành hiệu ứng domino sau các cuộc sụp đổ đồng tiền ảo, kéo theo các vụ phá sản khác trên thị trường. Mà điển hình nhất trong số đó chính là vụ việc liên quan đến quỹ đầu cơ tiền điện tử nổi tiếng Three Arrows Capital.

Trước đó, hệ sinh thái tiền điện tử này đã được hồi sinh với đồng LUNA mới. Tuy nhiên, ngay sau khi Yonhap đưa tin nhà chức trách Hàn Quốc muốn bắt giữ Do Kwon, giá trị một đồng LUNA đã giảm tới 48.4% giá trị, chạm ngưỡng 2.23 USD đổi một LUNA.

Trong tháng 5 vừa qua, hai đồng ổn định UST và LUNA của Terraform Labs đã trải qua một cuộc sụp đổ, làm rung chuyển cộng đồng tiền ảo (crypto) thế giới. Đồng ổn định UST đã từng nằm trong số 10 loại tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu theo giá trị thị trường.

Do Kwon được cho là đang cư ngụ ở Singapore.

Do Kwon được cho là đang cư ngụ ở Singapore.

Sự sụp đổ của đồng UST tại thời điểm này đã kéo theo sự mất giá của đồng LUNA. Cụ thể đồng ổn định LUNA rơi tự do từ mức 118 USD xuống 0,09 USD trong suốt một tháng. Sự sụt giảm này là không bình thường, mất kiểm soát và không thể dự báo được.

Những sàn giao dịch crypto lớn như Binance hay Coinbase lần lượt gỡ LUNA khỏi danh sách những đồng tiền mã hoá cho phép người dùng trao đổi trên nền tảng của họ. Phía Yonhap dẫn lệnh bắt của toà án, nói rằng Do Kwon đã vi phạm quy định quản lý thị trường của nước này.

Hiện tại, Do Kwon được cho là đang cư ngụ ở Singapore. Tháng 7 vừa rồi, các công tố viên cũng đã khám nhà của đồng sáng lập Teraform Labs, Daniel Shin, một động thái trong cuộc điều tra xem sự sụp đổ của UST và LUNA có sự hiện diện của những hành vi phạm pháp hay không. Nhà chức trách nước này cũng đã yêu cầu Do Kwon phải thông báo cho họ khi quay trở về Hàn Quốc.

Tháng trước, trả lời phỏng vấn Coinage, Do Kwon nói rằng các công tố viên Hàn Quốc chưa liên hệ với anh này, và cho biết chưa bị khởi tố vì bất kỳ tội danh nào. Nhưng cùng lúc, các nhà điều tra Hàn cũng cấm các nhân viên của Terraform Labs xuất cảnh ra nước ngoài.

Theo Đời sống
back to top