Hải Phòng bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở ngành

Chiều 6.8, TP.Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng về công tác cán bộ các sở, ban, ngành thành phố.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lê Đức Trí, Trưởng phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính, Ban Nội chính Thành ủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy. Ông Đỗ Mạnh Hiếu, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng ngày, UBND TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại nhiều sở, ngành.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Đại Dương, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Nguyễn Đức Quyết, Trưởng phòng Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Chính sách - Tổng hợp, Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Quyết định và tặng hoa cho ông Lê Đức Trí - Tân Phó Ban Nội chính Thành ủy. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Quyết định và tặng hoa cho ông Lê Đức Trí - Tân Phó Ban Nội chính Thành ủy. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 6.8.2021, Chủ tịch UBND thành phố quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Trần Quốc Trinh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Bà Phạm Thị Huyền - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trước đó, sáng 4.8, HĐND quận Hải An khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ hai. Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã thống nhất bầu ông Dương Đình Ổn - Phó Bí thư Quận ủy giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ông Hoàng Hải Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận khóa III giữ chức Phó Chủ tịch HĐND quận khóa III.

Theo laodong.vn
back to top