Hải Dương thêm 11 ca dương tính, 5 trường hợp là trẻ em

Ngày 7/8, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 5 trường hợp là bệnh nhi ghi nhận tại huyện Gia Lộc và Nam Sách.

Tối 7/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương thông tin trong ngày địa phương ghi nhận thêm 11 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Gia Lộc (8 ca), huyện Nam Sách (2 ca) và một trường hợp ghi nhận tại huyện Tứ Kỳ.

Đáng chú ý, trong số 5 ca bệnh ghi nhận tại huyện Gia Lộc có chị N.T.T (SN 1990, trú tại thị trấn Gia Lộc), làm công nhân tại Công ty TNHH Haivina.

Theo dịch tễ, từ ngày 27-31/7, hàng ngày chị đến công ty làm việc và trở về nhà, không đi đâu.

Ngày 1/8, chị đi chợ mua thực phẩm, hoa quả nhưng không nhớ mua của ai sau đó đến nhà bố mẹ ở thôn Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ (huyện Tứ Kỳ). Tại đây, chị tiếp xúc với một vài người.

Từ ngày 2-4/8, chị đến công ty làm việc tiếp xúc với đồng nghiệp. Ngày 5/8, Công ty TNHH Haivina xuất hiện F0, nữ công nhân về nhà và ra trạm y tế khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Sáng 6/8, nữ công nhân này có biểu hiện đau họng, đau đầu, có ho nhưng không sốt nên chị gọi báo lực lượng y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.

Qua rà soát, truy vết lực lượng chức năng huyện Gia Lộc xác định có 8 F1 liên quan nữ công nhân.

Ngoài ra, tại huyện Gia Lộc ghi nhận thêm 4 ca bệnh nhi dương tính SARS-CoV-2, cùng ở xã Gia Khánh, gồm: BN 198.136 (SN 2008), BN 198.135 (SN 2019), BN 198.134 (SN 2009) và BN 198.133 (SN 2018). Các bệnh nhi này đều là F1 của các bệnh nhân trong gia đình được ghi nhận trước đó.

Cũng theo CDC Hải Dương, địa phương cũng ghi nhận trường hợp bệnh nhi là BN 197.174 (SN 2013, trú tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách).

Trong làn sóng dịch bệnh thứ 4, đến nay tỉnh Hải Dương ghi nhận 128 bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo tienphong.vn
back to top