Hà Tĩnh: Va chạm với xe chở vật liệu, nam sinh bị thương nặng

Nam sinh di chuyển bằng phương tiện cá nhân trên đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can lộc (Hà Tĩnh) bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng, khiến nam sinh bị thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 26/2, một học sinh đang điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can lộc (Hà Tĩnh) bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS: 99C – 033.70 (chưa rõ danh tính tài xế) chở vật liệu phục vụ một dự án xây dựng trên địa bàn.

Hậu quả, nam sinh bị thương nặng được người dân đưa đi Bệnh viện cấp cứu; còn chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, nam sinh gặp nạn là em Trần Quốc Bảo, học sinh lớp 12B, Trường THPT Dân lập Can Lộc.

Theo thông tin ban đầu, xe tải gây tai nạn hiện đang chở vật liệu phục vụ cho Dự án đường thị trấn Nghèn – Đồng Lộc, do Công ty TNHH Vĩnh Phúc (Số 637, Đường Trần Phú, xã Thạch Trung, tp Hà Tĩnh) thi công.

Mỗi khi xe tải chạy qua là bụi bay mù mịt...

Mỗi khi xe tải chạy qua là bụi bay mù mịt...

Trao đổi với pv, ông Nguyễn Đức Hương - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phúc, cho biết: “Tôi chưa nắm được vụ việc, vì xe được thuê ngoài. Tất cả mọi việc tôi giao lại cho đứa cháu…”.

Ngoài việc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, dàn xe tải chở vật liệu phục vụ công trình cho Công ty TNHH Vĩnh Phúc còn là nỗi ám ảnh của người dân sinh sống hai bên tuyến đường Nguyễn Thiếp, mỗi khi xe tải chạy qua là bụi bay mù mịt, bao trùm cả một khu dân cư. “Chúng tôi đã nhiều lần ý kiến với đơn vị thi công tưới nước, tuy nhiên họ chỉ tưới qua loa rồi thôi. Ngoài ra, dàn xe này còn chạy rất ẩu khiến cho người đi đường luôn bất an…”. Anh Lương Sỹ Nguyên, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, cho biết./.

Theo Đời sống
back to top