Hà Tĩnh: Người dân bàn giao trăn “khủng” cho kiểm lâm thả về tự nhiên

Một cá thể trăn đất nặng 40kg, dài 2m vừa được người dân ngụ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Ngày 10/5, một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với UBND xã Kỳ Xuân và cơ quan công an tiếp nhận một cá trăn đất từ người dân.

Cụ thể, cá thể trăn đất này có cân nặng khoảng 40kg, chiều dài khoảng 2m, nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam; nghiêm cấm săn bắt, khai thác, buôn bán trái phép và cần được bảo vệ, bảo tồn.

Lực lượng chức năng tiếp nhận trăn đất thả về tự nhiên.

Lực lượng chức năng tiếp nhận trăn đất thả về tự nhiên.

Trước đó, sáng 7/5, chị Nguyễn Thị Thủy (trú tại thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân) phát hiện con trăn đất lớn này vào trang trại của gia đình ăn thịt bê con 2 tháng tuổi rồi mắc kẹt, nên đã tiến hành bắt giữ.

Sau khi nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh phối hợp với chính quyền địa phương xã Kỳ Xuân, cơ quan công an, đã đến tuyên truyền vận động và được gia đình tự nguyện giao nộp để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh, đây là cá thể trăn đất có cân nặng và chiều dài lớn nhất từ trước đến nay được người dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh phát hiện, giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường rừng tự nhiên./.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top