Hà Nội xử phạt 5.400 trường hợp vi phạm Nghị định 100

(khoahocdoisong.vn) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 1/1/2020 đến nay đã xử lý 5.415 trường hợp vi phạm Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền gần 3,2 tỷ đồng.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ 566 phương tiện, 1.871 bộ giấy tờ. Tước giấy phép lấy xe (GPLX) 413 trường hợp, trong đó không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn là 377 trường hợp; Dừng, đỗ sai quy định 444 trường hợp; Mũ bảo hiểm 1.290 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 231 trường hợp.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trên địa bàn thành phố chiếm 21% tổng số trường hợp vi phạm trên cả nước. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường 30 tổ công tác làm nghiêm, xử lý người tham gia giao thông vi phạm, hướng đến năm 2020 đã uống rượu bia là không lái xe.

Trong năm 2019, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội đã giảm cả 3 tiêu chí. Theo thống kê, toàn thành phố xảy ra 1.272 vụ tai nạn (giảm 6,7%) làm 508 người chết (giảm 6,6%) và bị thương 847 người (giảm 7,5%).

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý trên 555.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt trên 165 tỷ đồng, tạm giữ trên 18.000 lượt phương tiện và gần 120.000 bộ giấy tờ.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, đơn vị đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 632 đoàn đại biểu với hơn 3.500 lượt dẫn đoàn. Góp phần vào thành công sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam năm 2019.

Theo Đời sống
back to top