<p style="text-align: justify;"><span><span>Sau kết luận về nhiều sai phạm của ông Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm) trong giải quyết đất đai, mới đây UBND TP Hà Nội tiếp tục ban hành Kết luận của Chủ tịch UBND TP về đơn tố cáo của một công dân khác là Nguyễn Hữu Kiên (phường Thụy Phương) đối với vị này trong việc bao che cho cấp dưới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Tại kết luận mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã xác nhận công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn là có cơ sở trong việc ông này bao che cho ông Lê Văn Việt (nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Tựu) công nhận bà Trịnh Thị Nhâm được giao đất theo Nghị định số 64/CP,.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Theo kết luận, hộ bà Trịnh Thị Nhâm có 6 khẩu. Khi giao đất theo Nghị định 64/CP, xã Tây Tựu mới giao 4 khẩu, thiếu 2 khẩu. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Sau khi bà Nhâm có đơn đề nghị, văn bản năm 2009 của UBND huyện Từ Liêm xác định: “UBND xã Tây Tựu chưa xét giao đất nông nghiệp cho bà Nhâm và con trai là thiếu sót. Yêu cầu UBND xã Tây Tựu xét giao đất nông nghiệp bổ sung cho bà Trịnh Thị Nhâm và con trai theo bình quân nhân khẩu...”</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Cuối năm 2010, UBND xã Tây Tựu có Tờ trình đề nghị UBND huyện Từ Liêm giao cho bà Trịnh Thị Nhâm và con trai 3 thửa là đất nhưng lại là do UBND xã Tây Tựu quản lý – không giao theo Nghị định số 64/CP. </span></span></p> <div> <figure class="image" style="display:inline-block"> <p style="text-align: justify;"><img alt="bac tu liem nhieu sai pham ve dat dai tai phuong tay tuu bi lang quen 100901" src="https://khds.1cdn.vn/2019/03/25/bac-tu-liem-nhieu-sai-pham-ve-dat-dai-tai-phuong-tay-tuu-bi-lang-quen-100901(3).jpg" /></p> <figcaption> <p style="text-align: justify;">Nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bị kết luận việc tố cáo bao che cho cấp dưới ở phường Tây Tựu là có cơ sở.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;"><span><span>Ông Lê Văn Việt (Chủ tịch UBND xã Tây Tựu xác nhận nguồn gốc tại 3 thửa đất nêu trên là đất nông nghiệp gia đình bà Trịnh Thị Nhâm được giao theo Nghị định số 64/CP. Nội dung xác nhận không rõ đây là đất nông nghiệp mới được giao bổ sung. Trên cơ sở đó, UBND huyện Từ Liêm ban hành Quyết định thu hồi đất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình bà Trịnh Thị Nhâm hơn 533 triệu đồng. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Đến nay, UBND quận Bắc Từ Liêm đã hủy phương án phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình bà Nhâm và chỉ đạo khắc phục, nộp lại tiền vào Kho bạc Nhà nước quận Bắc Từ Liêm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Kết luận nêu: Việc giao bổ sung đất nông nghiệp cho bà Trịnh Thị Nhâm và con trai là đảm bảo quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Nhưng việc bổ sung giao các thửa đất nêu trên vào phạm vi ranh giới khu đất UBND Thành phố đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi đường Vành đai 4. Việc làm này không đúng quy định theo Chỉ thị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Theo Kết luận của UBND TP, việc xác định sai loại đất là trách nhiệm thuộc về cán bộ địa chính xã Tây Tựu, đồng thời ông Lê Văn Việt (nguyên Chủ tịch UBND xã Tây Tựu) cũng phải chịu trách nhiệm. Nội dung tố cáo của công dân về việc ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che là có cơ sở.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Văn bản của UBND Hà Nội phê bình UBND quận Bắc Từ Liêm chậm khắc phục hậu quả trong việc giao đất cho bà Trịnh Thị Nhâm không đúng quy định dẫn đến bồi thường hỗ trợ không đúng. Thành phố giao UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan có vi phạm trong vụ giao đất nông nghiệp cho bà Trịnh Thị Nhâm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Ngoài ra, còn một số nội dung khác mà công dân tố cáo, UBND Hà Nội cũng kết luận có sai phạm và yêu cầu khắc phục.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Nói thêm về ông Lê Văn Việt, hiện nay cũng đã không còn giữ cương vị Chủ tịch UBND phường Tây Tựu. Thời kỳ ông Việt làm chủ tịch đã bị phản ánh rất nhiều về việc công dân tố cáo liên quan đến đất đai xây dựng. Tại địa phương thời gian này cũng xảy ra nhiều vấn đề đơn thư khiếu nại, trong đó nổi cộm nhất là những câu chuyện xung quanh dự án ao Gồ, ao Gò.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Trao đổi với PV Báo Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Hữu Kiên (người tố cáo) cho biết ông đã tố cáo rất nhiều nội dung xảy ra tại quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên Thanh phố kết luận là không có cơ sở. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại và cung cấp thêm nhiều tài liệu liên quan khác.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Đặc biệt trong việc ông Đỗ Mạnh Tuấn bao che cho ông Lê Văn Việt, vẫn còn trách nhiệm cụ thể một số cá nhân cần được làm rõ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span><span><em>Báo sẽ tiếp tục thông tin...</em></span></span></p>
Hà Nội: Nguyên Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm tiếp tục bị kết luận bao che cấp dưới
Một trong những sai phạm mà nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm bị kết luận liên quan đến việc bao che cho ông Nguyễn Văn Việt (nguyên Chủ tịch UBND phường Tây Tựu).
“Hô biến” đất dự án thành quán cà phê
Nhiều diện tích đất công được quy hoạch làm trường mầm non do UBND xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) quản lý, bị san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, biến thành quán cà phê.
Công ty Tuấn Thiện bị đình chỉ khai thác khoáng sản
Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép khai thác khoáng sản vì để xảy ra hàng loạt vi phạm.
“Xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long làm nhà hàng, quán nhậu
Hàng trăm mét hành lang an toàn đường sắt, đường bộ cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) bị một số người dân ngang nhiên lấn chiếm để ở, kinh doanh.
Công ty TNHH Tân Hưng hút cát trái phép tại biển Cửa Lò
Ngày 16/4, một cán bộ phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò xử lý một công ty thi công dự án trên địa bàn tiến hành hút cát biển trái phép .
Xả thải trái phép, Công ty Dệt may Đại Hoa bị phạt 350 triệu đồng
Ngoài mức phạt 350 triệu đồng, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Dệt may Đại Hoa khắc phục hậu quả theo biên bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan.
Di dời trạm BTS Mobifone xây trái phép tại Hạ Long
Chính quyền TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã di dời trạm BTS QHN-HLG-VIET- HUNG-7 tại thửa đất số 2, thuộc Tổ 4, Khu 7, phường Việt Hưng, sau thời gian dài "chây ì".
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Trống Đồng Thăng Long bị phạt 144 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long có địa chỉ tại số 678 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Very Vina bị phạt 225 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Very Vina có địa chỉ tại Khu Đồng Trục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Vi phạm môi trường, Cty Nông sản Quốc tế Hiệp Phát bị phạt 408 triệu đồng
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát 408 triệu đồng do có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Đề nghị xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
Trang trại chăn nuôi lợn do Cty TNHH MTV Bình Mai làm CĐT, được tỉnh Thái Nguyên cấp GPHĐ từ tháng 11/2018, quy mô chăn nuôi 5.000 con lợn thịt/lứa. Đến giữa năm 2019, trang trại bắt đầu hoạt động, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường.