Đê hữu Hồng có nhiệm vụ chống lũ, bảo vệ trực tiếp Hà Nội. Tuy nhiên, đã vào mùa mưa lũ mà nhiều đoạn đê bị hạ thấp cao trình vẫn chưa được hoàn trả.
Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký văn bản số 1935/UBND-KTN yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm tiến độ thi công đê hữu Hồng, đoạn từ nút giao Khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ).
Để đáp ứng yêu cầu chống lũ ngày càng cao, hạn chế ùn tắc giao thông, thành phố Hà Nội đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 2 dự án xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên, trong đó có hạng mục thay thế kết cấu đê làm bằng đất thành đê bê tông đoạn từ K58+755 đến K62+500.
UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành các hạng mục đê bê tông cốt thép và cửa khẩu qua đê trước ngày 15/6/2023. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành hạng mục nêu trên, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ 2023.
Theo ghi nhận của PV lúc 11h ngày 9/7, tại đê hữu Hồng (đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân), công trình còn dang dở, nhiều hạng mục vẫn chưa rõ hình hài.
Đoạn đê hữu Hồng đối diện chùa Tứ Liên bị đào xẻ nhưng chưa được bồi đắp lại, nhiều đoạn ngập úng.
Chủ đầu tư thi công hạng mục thay thế kết cấu đê làm bằng đất thành đê bê tông cốt thép.
Tại đoạn từ chợ hoa Quảng Bá đến ngõ 464 Âu Cơ, toàn bộ đã bị hạ thấp cao trình mặt đê chống lũ.
Vật liệu xây dựng, đất đá còn chất đống, ngổn ngang dọc hai bên đường.
Rác thải chất đống khiến khu vực trở nên nhếch nhác.
Để bảo đảm an toàn tuyến đê, phục vụ chống lũ năm 2023, thực hiện đúng quy định pháp luật đê điều, phòng chống thiên tai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu, chủ đầu tư khẩn trương đắp hoàn trả toàn bộ phạm vi đã đào xẻ thân đê, có biện pháp bảo đảm an toàn chống lũ cho đê (đặc biệt là đoạn đê từ chợ hoa Quảng Bá đến ngõ 464 Âu Cơ - hiện trạng toàn bộ đoạn đê này đã bị hạ thấp cao trình chống lũ).
Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chậm tiến độ thi công công trình; chủ trì, phối hợp với UBND quận Tây Hồ xây dựng phương án phòng, chống thiên tai năm 2023 theo đúng quy định của Luật Phòng, chống thiên tai. Trong đó, xác định đoạn đê hữu Hồng nêu trên là trọng điểm đê điều xung yếu cấp thành phố để xây dựng phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND quận Tây Hồ chủ động phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo trên; kiến nghị xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các sai phạm (nếu có) của chủ đầu tư.
>>> Mời độc gỉa xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: VTV24):
Từ tin báo của người dân, Công an xã Lập Thạch đã xác minh nguồn gốc 15 con lợn chết bị vứt tại thôn Tam Đồng và đang củng cố hồ sơ xử lý người liên quan.
Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân cá nuôi lồng bè ở phường Vũng Áng và thuỷ sản chết rải rác dạt vào bờ biển một số xã ven biển Hà Tĩnh.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS và nhân viên lái máy xúc đã bị Công an Lạng Sơn khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường tại CCN Na Dương 3.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra đang phá vỡ mối liên hệ khí hậu 400 năm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, ảnh hưởng lớn đến thời tiết.
"Siêu dự án" có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, trải dài qua địa giới 19 xã, phường được TP Hà Nội quyết tâm đưa vào triển khai trong tháng 11/2026.