<div> <p style="text-align: justify;">Sáng 13/5, tại TAND tỉnh <span>Hòa Bình</span>, HĐXX và nhóm luật sư bào chữa tiếp tục xét hỏi các bị cáo và người liên quan vụ gian lận thi THPT quốc gia các năm 2017 và 2018 ở tỉnh này.</p> <h3 style="text-align: justify;">Phải chấm bài thi trên 7,5 điểm</h3> <p style="text-align: justify;">Tại tòa, nhiều giáo viên trung học bật khóc khi mang thân phận bị cáo trong vụ án. Có người không thể trả lời câu hỏi, buộc chủ tọa phải cho tạm nghỉ.</p> <p style="text-align: justify;">Ba bị cáo Bùi Thanh Trà (giáo viên Trường THPT Lương Sơn), Nguyễn Thị Thu Loan (giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân) và Nguyễn Thị Hồng Chung (giáo viên Trường THPT Ngô Quyền) đều khai là tổ trưởng tổ chấm thi THPT quốc gia 2018.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Giao vien khai bi ep nang diem thi THPT vi 'quan he cua sep' hinh anh 1 tra_zing.JPG" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/13/znews-photo-zadn-vn_tra_zing.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Bị cáo Bùi Thanh Trà. Ảnh: <em>Hoàng Lam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Lần lượt trả lời, 3 giáo viên đều khai họ được bị cáo Diệp <span>Thị Hồng Liên (cựu Trưởng phòng Khảo thí) chỉ đạo nâng điểm môn tự luận Ngữ văn cho 20 thí sinh.</span></p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, sau khi bà Liên chuyển mảnh giấy ghi thông tin thí sinh, số phách và số điểm cần nâng, 3 tổ trưởng tổ chấm thi đề nghị các giám khảo thực hiện theo yêu cầu trên mỗi mảnh giấy.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, Trà và 2 giáo viên đều cho rằng họ chỉ nhận chuyển giúp thông tin nâng điểm cho bà Liên, không ép buộc hay tác động để giám khảo phải chấm thi theo yêu cầu.</p> <p style="text-align: justify;">Được gọi đối chất, nhiều giám khảo tố 3 tổ trưởng chấm thi đã yêu cầu và ép họ phải chấm nâng điểm chi các thí sinh. Giáo viên Lê Thị Hạnh trình bày cô được bị cáo Trà ép phải chấm điểm cao, có bài phải chấm 8 điểm. Nếu không được 8 thì cũng phải 7,5 điểm.</p> <p style="text-align: justify;">Thậm chí, giám khảo Bùi Thị Thu Hiền còn khai rằng nếu không chấm theo điểm cần đạt được sẽ bị Trà lớn tiếng mắng. Chị Hiền cũng tường trình có bài thi được bị cáo Liên yêu cầu chấm 5 điểm vì "đó là người nhà lãnh đạo", mặc dù bài thi này đáng lẽ bị điểm liệt.</p> <p style="text-align: justify;">"Sau này khi cơ quan điều tra cho xem tài liệu, tôi thấy bài thi đó được chấm 6 điểm và người chấm đã giả mạo chữ ký của tôi", chị Hằng khai.</p> <p style="text-align: justify;">Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, 18 cán bộ chấm thi Ngữ văn trong vụ án đã trực tiếp chấm nâng điểm, ký hợp thức kết quả chấm gian lận 20 bài thi của 20 thí sinh. Hành vi của họ có dấu hiệu đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, VKS thấy rằng các giáo viên không có vụ lợi cá nhân, lần đầu sai phạm và đã thành khẩn khai báo nên không đề nghị xử lý hình sự.</p> <h3 style="text-align: justify;">Chấm nới tay vì thương học sinh</h3> <p style="text-align: justify;">Trả lời luật sư bào chữa, bị cáo Bùi Thanh Trà giữ nguyên lời khai trước đó về việc các tổ trưởng tổ chấm thi không có động cơ, vụ lợi cá nhân khi yêu cầu giám khảo chấm nâng điểm theo yêu cầu.</p> <p style="text-align: justify;">Trà khai trước khi chấm thi, các giáo viên có tinh thần chung là chấm nới tay cho thí sinh bởi các học sinh trong tỉnh học lực còn yếu. Bị cáo nói chỉ được phân công làm tổ trưởng chấm thi, không có chức vụ hay quyền hạn.</p> <p style="text-align: justify;">"Tâm lý chung là trường hợp nào cũng giúp được các em có cơ hội đỗ đại học, lấy bằng tốt nghiệp để có cơ hội việc làm", nữ bị cáo 40 tuổi trần tình và nói rằng chỉ chấm nới tay vì thương học sinh, không cố tình nâng điểm.</p> <p style="text-align: justify;">Ngoài ra, Trà còn cho rằng đối với một số trường hợp 20 thí sinh được yêu cầu chấm nâng điểm, Trà cùng bị cáo Liên nói với các giám khảo rằng đó là "quan hệ của các sếp" để tác động người chấm thi.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Giao vien khai bi ep nang diem thi THPT vi 'quan he cua sep' hinh anh 2 lien.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/05/13/znews-photo-zadn-vn_lien.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Bị cáo Diệp Thị Hồng Liên. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Tiếp tục đối chất với các tổ trưởng chấm thi, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên khai mục đích yêu cầu các giáo viên chấm nâng điểm là do nể nang.</p> <p style="text-align: justify;">"Bị cáo nói các giám khảo chấm có lợi cho thí sinh trong tỉnh, không ép buộc họ chấm điểm theo yêu cầu", bà Liên phân bua và cho rằng VKS cáo buộc bị cáo có vụ lợi cá nhân, nhưng động cơ của bà chỉ là do nể nang.</p> <div> <p style="text-align: justify;">Theo cáo trạng, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên đã thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí), nhận mã phách và thông tin thí sinh cần nâng điểm môn Ngữ văn do Vinh cung cấp. Sau đó, bà Liên chỉ đạo 3 tổ trưởng tổ chấm thi và các giám khảo chấm nâng điểm cho 20 thí sinh.</p> <p style="text-align: justify;">Còn các bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung và Bùi Thanh Trà đã thực hiện chỉ đạo của Liên, trực tiếp và yêu cầu cán bộ chấm thi nâng điểm cho 20 thí sinh.</p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
Giáo viên khai bị ép nâng điểm thi THPT vì 'quan hệ của sếp'
Bị cáo vụ bê bối điểm thi ở Hòa Bình khai họ bị cấp trên ép phải chấm điểm "nới tay" do các thí sinh là người thân của lãnh đạo tỉnh này.
Theo zingnews.vn
Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bộ Công an điều tra kỳ thi năm 2017 và có thể mở rộng năm 2015, 2016
Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La tiếp tục vắng mặt tại phiên xử gian lận thi cử
Viện kiểm sát đề nghị trả hồ sơ vụ gian lận thi cử Sơn La
Phó chủ tịch Hà Giang Trần Đức Quý khai gì ở vụ gian lận thi cử?
Truy tố 15 đối tượng sửa và nâng điểm vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình
“Hô biến” đất dự án thành quán cà phê
Nhiều diện tích đất công được quy hoạch làm trường mầm non do UBND xã Việt Đoàn (Tiên Du, Bắc Ninh) quản lý, bị san gạt, đổ móng bê tông cốt thép, biến thành quán cà phê.
Công ty Tuấn Thiện bị đình chỉ khai thác khoáng sản
Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép khai thác khoáng sản vì để xảy ra hàng loạt vi phạm.
“Xẻ thịt” gầm cầu Thăng Long làm nhà hàng, quán nhậu
Hàng trăm mét hành lang an toàn đường sắt, đường bộ cầu Thăng Long thuộc địa bàn xã Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) bị một số người dân ngang nhiên lấn chiếm để ở, kinh doanh.
Công ty TNHH Tân Hưng hút cát trái phép tại biển Cửa Lò
Ngày 16/4, một cán bộ phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò xử lý một công ty thi công dự án trên địa bàn tiến hành hút cát biển trái phép .
Xả thải trái phép, Công ty Dệt may Đại Hoa bị phạt 350 triệu đồng
Ngoài mức phạt 350 triệu đồng, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Dệt may Đại Hoa khắc phục hậu quả theo biên bản của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cơ quan liên quan.
Di dời trạm BTS Mobifone xây trái phép tại Hạ Long
Chính quyền TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã di dời trạm BTS QHN-HLG-VIET- HUNG-7 tại thửa đất số 2, thuộc Tổ 4, Khu 7, phường Việt Hưng, sau thời gian dài "chây ì".
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Trống Đồng Thăng Long bị phạt 144 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long có địa chỉ tại số 678 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Xả nước thải gây ô nhiễm, Công ty Very Vina bị phạt 225 triệu
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Very Vina có địa chỉ tại Khu Đồng Trục, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Vi phạm môi trường, Cty Nông sản Quốc tế Hiệp Phát bị phạt 408 triệu đồng
Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nông sản Quốc tế Hiệp Phát 408 triệu đồng do có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Đề nghị xử phạt doanh nghiệp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường
Trang trại chăn nuôi lợn do Cty TNHH MTV Bình Mai làm CĐT, được tỉnh Thái Nguyên cấp GPHĐ từ tháng 11/2018, quy mô chăn nuôi 5.000 con lợn thịt/lứa. Đến giữa năm 2019, trang trại bắt đầu hoạt động, thường xuyên xả thải gây ô nhiễm môi trường.