Giải ngân vốn đầu tư công bắt đầu tăng

(khoahocdoisong.vn) - Tính đến hết tháng 8/2020, gói đầu tư công từ ngân sách Nhà nước đã giải ngân được 221.700 tỷ đồng, đạt 47,08% kế hoạch.

Đây là chỉ số giải ngân cao nhất của cả giai đoạn 2016 - 2020. Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, từ thực tế tới trực tuyến với các địa phương.

Trong tháng 7/2020, Thủ tướng chỉ đạo thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ các vấn đề về thủ tục giải ngân. Nếu bộ, ngành, địa phương nào không thực hiện giải ngân được sẽ điều chuyển.

Trong đó, các địa phương tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ phân loại dự án và hoàn công.

Theo Đời sống
back to top