Đùa con tung hứng trẻ phải cắt ruột hoại tử

(khoahocdoisong.vn) - Chỉ vì tung hứng khiến con bị lồng ruột. Cha mẹ thấy con đau bụng lại chủ quan khiến con phải cắt bỏ 80 cm ruột hoại tử mới cứu được tính mạng.

Bé T.V.H (9 tháng tuổi, Hà Nội) được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng quấy khóc dữ dội, nôn ói nhiều lần, đại tiện ra phân có máu nhầy…

Thăm khám cho thấy, bé có một khối lồng ruột đã bị hoại tử, các bác sĩ phải mổ cấp cứu cắt 80cm ruột và tiến hành nối hồi tràng và đại tràng mới cứu sống được bé.

Nguyên nhân cách đó 3 ngày, gia đình chơi đùa, tung hứng trẻ. Sau đó trẻ đau bụng, nôn ói…, gia đình chủ quan không đưa đi khám dẫn tới biến chứng.

Lời bàn: Lồng ruột cấp là tình trạng một đoạn ruột chui vào một đoạn ruột khác, gây nên tắc ruột cấp tính, thường gặp ở trẻ từ 3 đến 9 tháng tuổi. Bệnh khởi phát với 3 triệu chứng khóc thét do đau bụng từng cơn, bỏ ăn, bỏ bú sau đó, nôn ói nhiều và đi ngoài phân có máu.

Ở giai đoạn sớm, điều trị lồng ruột chỉ cần tháo lồng bằng bơm hơi đại tràng, thụt nước muối sinh lý  hoặc bằng thụt Baryt đại tràng….Trường hợp muộn thì phải phẫu thuật, điều trị phức tạp, lâu dài. Nếu phát hiện quá muộn, bệnh nhi bị nhiễm độc, nhiễm trùng nên tử vong.

Vì vậy, khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu của lồng ruột, các bậc cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Khi chơi với trẻ chớ nên bế sốc, tung hứng.

BS Tiến Dũng (Bệnh viện Bạch Mai)

Theo Đời sống
back to top