Dự báo thời tiết ngày 18/4: Miền Bắc nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 18/4, Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C và khả năng tăng trong những ngày tới.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 18/4, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-60%.

Nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kéo dài đến 23/4. Từ 21-23/4, Bắc và Trung Trung Bộ có thể xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, Đông Bắc Bộ nguy cơ xảy ra nắng nóng diện rộng.

Tuy nhiên, người dân cần đề phòng những cơn dông bất chợt kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C. Ảnh báo Tài nguyên và Môi trường

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 37 độ C. Ảnh báo Tài nguyên và Môi trường

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/4

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Lào Cai-Yên Bái 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Theo Đời sống
back to top