Dự báo thời tiết 16/5: Nắng nóng quay trở lại, có nơi trên 38 độ

Dự báo thời tiết 16/5, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ, Trung Bộ, trong đó Hà Nội nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 36 độ C, đêm không mưa.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/5

Vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình và Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trong đó, nắng nóng cũng quay trở lại thủ đô Hà Nội với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 36 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước

Khu vực Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc 18 - 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, riêng Nam Sơn La Hòa Bình 34 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng khu vực đồng bằng 34 - 36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, vùng núi phía Tây 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nắng nóng. Phía Bắc gió nhẹ; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng vùng núi phía Bắc 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Theo Đời sống
back to top