Dự báo thời tiết ngày 15/5: Hà Nội chuẩn bị nắng nóng diện rộng

Dự báo hôm nay thời tiết Bắc Bộ có đợt mưa rào trước khi bắt đầu đợt nắng nóng diện rộng. Nam Bộ vào mùa mưa, thời tiết sáng nắng, về trưa chiều trời chuyển mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 15/5, thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Vài nơi có mưa vừa, mưa to. Từ ngày mai mưa giảm, có nơi có nắng nóng.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày mai vùng núi phía Tây nắng nóng cục bộ.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông chủ yếu xảy ra vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết một số tỉnh thành miền Nam đã bắt đầu mùa mưa. Những ngày tới, mưa dông sẽ tăng dần khi gió mùa tây nam hoạt động ổn định. Sau đó toàn bộ các tỉnh thành Nam Bộ vào mùa mưa 2023.

Dự báo thời tiết chi tiết ngày 15/5

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ C.

Bắc Bộ chuẩn bị nắng nóng. - Ảnh minh họa Ảnh: T.Huy

Bắc Bộ chuẩn bị nắng nóng. - Ảnh minh họa

Ảnh: T.Huy

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông bắc đến đông; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C./.

Theo Đời sống
back to top