![]() |
Mặc dù đến nay đã có 52,8ha được giải phóng mặt bằng, nhưng hiện dự án vẫn “giẫm chân tại chỗ”, chưa được triển khai. |
![]() |
Lối vào Công viên thể thao cây xanh Hà Đông giờ thành nơi treo biển quảng cáo các khu ăn uống, nhà hàng, sân golf. |
![]() |
Tiếp đến là các quán bia bám mặt đường. |
![]() |
Các nhà hàng ăn uống hoành tráng mọc lên như nấm, được xây dựng trên khu đất rộng bạt ngàn. |
![]() |
Nhiều diện tích đất cho thuê thành nhà hàng ẩm thực. |
![]() |
Làm nhà kho... |
![]() |
hay nhà xưởng… ở khắp nơi trong phạm vi dự án công viên. |
![]() |
Những bãi tập kết ngổn ngang, xây dựng bừa phứa trên khu đất dự án. |
![]() |
Những bãi tập kết ngổn ngang, xây dựng bừa phứa trên khu đất dự án |
![]() |
Công trình kiên cố xây dựng trong sân sân tập golf Hà Đông. |
![]() |
Hàng dãy gara ô tô được dựng lên và đi vào hoạt động. |
![]() |
Dù phương án có khu vui chơi, thể thao nhưng chỉ có vài 3 sân bóng cho thuê để kinh doanh. |
![]() |
Biển báo chỉ dẫn vào các nhà xưởng, nhà kho, gara ô tô… dựng san sát trên dải phân cách giữa đường, che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. |
![]() |
Khu chợ sinh vật cảnh trong công viên hoạt động như một chợ dân sinh. |
![]() |
Dự án Công viên thể thao cây xanh chủ yếu là nhà hàng và nhà xưởng. |