Đội ngũ trí thức Kon Tum tiếp tục giữ vai trò nòng cốt

Mới đây, Liên hiệp hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội Kon Tum (LHH) đã có nhiều nỗ lực tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức vào việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng biểu dương và ghi nhận những đóng góp, cống hiến to lớn của Liên hiệp Hội Kon Tum đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam.

Với yêu cầu và những đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng, phát triển của Liên hiệp Hội Kon Tum trong thời kỳ mới, đồng chí Phan Xuân Dũng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đề xuất, tham mưu cho tỉnh những vấn đề quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Phan Xuân Dũng cũng đề nghị, cấp uỷ và chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đến hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để Liên hiệp Hội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo Đời sống
Khát vọng hóa rồng

Khát vọng hóa rồng

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA khẳng định, những “điểm sáng” đối ngoại trong năm 2023 giúp Việt Nam nâng tầm, trở thành trung tâm chính trị - kinh tế - an ninh trong khu vực và thế giới.
Đảng ủy VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đảng ủy VUSTA triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA, đánh giá cao vai trò công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ.
back to top