Đề xuất tháo dỡ hàng rào tạo không gian mở cho công viên Thủ Lệ

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu Công viên Thủ Lệ nghiên cứu mở rào theo xu thế công viên mở hiện nay. Tuy nhiên, do đặc thù nuôi nhốt thú nên công viên Thủ Lệ chỉ có thể mở cửa một phần.
Vừa qua, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu lãnh đạo công viên Thủ Lệ (hay còn gọi là vườn thú Hà Nội) nghiên cứu mở rào một phần công viên theo xu hướng chung cải tạo công viên theo hướng mở - Ảnh: T.Huy

Vừa qua, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã yêu cầu lãnh đạo công viên Thủ Lệ (hay còn gọi là vườn thú Hà Nội) nghiên cứu mở rào một phần công viên theo xu hướng chung cải tạo công viên theo hướng mở - Ảnh: T.Huy

Công viên Thủ lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội có diện tích 29ha. Đây là nơi tham quan, vui chơi và học tập thu hút lượng khách rất lớn tại Hà Nội.

Công viên Thủ lệ hay còn gọi là Vườn thú Hà Nội có diện tích 29ha. Đây là nơi tham quan, vui chơi và học tập thu hút lượng khách rất lớn tại Hà Nội.

Do đặc thù nuôi nhốt thú nên công viên Thủ Lệ chỉ có thể mở cửa một phần - Ảnh: T.Huy

Do đặc thù nuôi nhốt thú nên công viên Thủ Lệ chỉ có thể mở cửa một phần - Ảnh: T.Huy

Việc chỉ mở một phần rào chứ không mở hoàn toàn như các công việc khác là do đặc thù có nuôi nhốt thú của công viên Thủ Lệ. Việc công viên Thủ Lệ bốn mặt đều giáp đường nên việc mở cũng cần phải nghiên cứu kỹ.

Việc chỉ mở một phần rào chứ không mở hoàn toàn như các công việc khác là do đặc thù có nuôi nhốt thú của công viên Thủ Lệ. Việc công viên Thủ Lệ bốn mặt đều giáp đường nên việc mở cũng cần phải nghiên cứu kỹ.

Dự kiến, đoạn mở rào công viên Thủ Lệ được nghiên cứu nằm ở đối diện Trường Đại học Giao thông Vận tải, giáp nhà ga S8 (ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội).

Dự kiến, đoạn mở rào công viên Thủ Lệ được nghiên cứu nằm ở đối diện Trường Đại học Giao thông Vận tải, giáp nhà ga S8 (ga ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội).

Đoạn hàng rào ngăn cách công viên Thủ Lệ với bên ngoài được dự kiến dỡ bỏ.

Đoạn hàng rào ngăn cách công viên Thủ Lệ với bên ngoài được dự kiến dỡ bỏ.

Đoạn rào chắn được dự kiến dỡ bỏ hiện đang là khu vực chờ xe buýt.

Đoạn rào chắn được dự kiến dỡ bỏ hiện đang là khu vực chờ xe buýt.

Người lái xe ôm lâu năm ở khu vực trước cổng công viên chia sẻ: " Việc tháo bỏ hàng rào một phần sẽ khiến không gian trở nên thoáng đãng và rộng rãi hơn".

Người lái xe ôm lâu năm ở khu vực trước cổng công viên chia sẻ: " Việc tháo bỏ hàng rào một phần sẽ khiến không gian trở nên thoáng đãng và rộng rãi hơn".

Đoạn hàng rào dự kiến tháo bỏ nằm cạnh lối lên Ga Cầu Giấy.

Đoạn hàng rào dự kiến tháo bỏ nằm cạnh lối lên Ga Cầu Giấy.

Việc chuyển đổi từ trạng thái "đóng" sang "mở" đối với các công viên, vườn hoa,... không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng mà còn góp phần phát huy giá trị của không gian xanh, nâng cao chất lượng sống người dân.

Việc chuyển đổi từ trạng thái "đóng" sang "mở" đối với các công viên, vườn hoa,... không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận với không gian công cộng mà còn góp phần phát huy giá trị của không gian xanh, nâng cao chất lượng sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nguồn đầu tư công để cải tạo, tái thiết công viên Thủ Lệ. Lãnh đạo thành phố giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo Thủ Lệ và hai công viên Thống Nhất, Bách Thảo để trình HĐND thành phố trong kỳ họp chuyên đề tháng 3, hoặc muộn nhất là kỳ họp tháng 6.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cũng cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung nguồn đầu tư công để cải tạo, tái thiết công viên Thủ Lệ. Lãnh đạo thành phố giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương cải tạo Thủ Lệ và hai công viên Thống Nhất, Bách Thảo để trình HĐND thành phố trong kỳ họp chuyên đề tháng 3, hoặc muộn nhất là kỳ họp tháng 6.

Theo Đời sống
back to top