Đề nghị Hàn Quốc hủy điều tra gỗ dán Việt Nam

(khoahocdoisong.vn) - Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã ban hành Kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá gỗ dán của Việt Nam.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã ban hành Kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá gỗ dán của Việt Nam. Theo đó, KTC sơ bộ cho rằng các doanh nghiệp gỗ dán xuất khẩu của Việt Nam đang bán phá giá vào thị trường Hàn Quốc với biên độ từ 9,15 – 10,65%, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa nước của nước này. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Công Thương đã nghiên cứu các nội dung trong kết luận sơ bộ, phân tích và đối chiếu với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Bộ Công Thương đã vừa gửi bản lập luận để bày tỏ quan điểm đối với kết luận sơ bộ của KTC, đề nghị Hàn Quốc cân nhắc áp dụng một mức thuế hợp lý theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.

Theo Đời sống
back to top