Đau ngực, khó thở, đi khám bất ngờ phát hiện răng giả mắc kẹt trong phổi

Mới đây, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Khánh Hòa cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi lấy thành công chiếc răng giả kích thước 3cm ra khỏi phổi của một nam bệnh nhân.

Trước đó, bệnh nhân V.M.T. (56 tuổi, trú thành phố Nha Trang), nhập viện trong tình trạng thấy đau ngực phải nhiều, khó thở, sốt cao.

Qua khai thác tiền sử bệnh, ông T. cho biết, khoảng 1 tháng trước, trong lúc ăn, bản thân bị hóc và sặc, sau đó tức ngực vùng ức và ho khan nhiều. Tuy nhiên, các triệu chứng giảm dần nên bệnh nhân không đến bác sĩ kiểm tra.

Cuối tháng 7, ông T. cảm thấy đau ngực phải nhiều, khó thở, ho khạc đờm có máu kèm theo nên đi khám và được tư vấn vào viện điều trị.

Kết quả sau khám, siêu âm phổi, màng phổi và hình ảnh từ phim X-quang ngực, bệnh nhân được chẩn đoán nghi ngờ có dị vật trong lòng phế quản, gây viêm phổi, màng phổi phải nặng.

Dị vật trong phế quản bệnh nhân. Ảnh BVCC

Dị vật trong phế quản bệnh nhân. Ảnh BVCC

Ngay sau đó, bác sĩ điều trị đã tiến hành hội chẩn với lãnh đạo bệnh viện, khoa và ê-kíp nội soi phế quản để lên phương án điều trị tối ưu; đề ra kế hoạch nội soi quan sát - lấy dị vật một cách thận trọng và an toàn nhất cho bệnh nhân.

Sau khoảng 20 phút tiến hành can thiệp, chiếc răng giả có kích thước 3cm được lấy thành công ra khỏi phổi bệnh nhân. Ngay sau can thiệp, các triệu chứng bệnh của bệnh nhân được cải thiện rõ rệt.

Chiếc răng giả trong phổi ông T. khi được lấy ra ngoài. Ảnh BVCC

Chiếc răng giả trong phổi ông T. khi được lấy ra ngoài. Ảnh BVCC

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị hóc thức ăn, dị vật mà sau đó có các triệu chứng ho dữ dội, đau ngực, khó thở cấp tính nên sớm đi kiểm tra để được can thiệp kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc.

Dị vật trong phổi nguy hiểm như nào?

Dị vật trong phổi là một tình trạng y tế rất nguy hiểm và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời. Khi một dị vật mắc kẹt trong phổi hoặc đường thở, nó có thể gây ra tắc nghẽn đường thở, khiến người bệnh gặp khó khăn trong việc hô hấp, thở khò khè, hoặc thậm chí dẫn đến ngạt thở. Trường hợp tắc nghẽn nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Bên cạnh đó, dị vật mắc kẹt trong phổi có thể dẫn đến viêm phổi và nhiễm trùng do tạo ra môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Viêm phổi và nhiễm trùng phổi thường cần được điều trị bằng kháng sinh và có thể yêu cầu các biện pháp can thiệp y tế phức tạp hơn, chẳng hạn như dẫn lưu hoặc phẫu thuật.

Ngoài ra, các vật sắc nhọn hoặc cứng khi mắc kẹt trong phổi có thể gây tổn thương niêm mạc và mô phổi, dẫn đến chảy máu, viêm nhiễm và tổn thương mô nghiêm trọng. Những tổn thương này có thể làm suy giảm chức năng hô hấp, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, dị vật có thể dẫn đến suy hô hấp, tình trạng y tế khẩn cấp đòi hỏi sự can thiệp ngay lập tức từ các chuyên gia y tế.

Thậm chí khi dị vật đã được loại bỏ, người bệnh vẫn có thể phải đối mặt với các biến chứng dài hạn như sẹo phổi và giảm chức năng hô hấp. Sẹo phổi có thể gây ra sự cứng nhắc và giảm đàn hồi của mô phổi, làm cho quá trình hô hấp trở nên khó khăn hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Những biến chứng này có thể kéo dài và đòi hỏi sự theo dõi và điều trị liên tục.

Cách xử trí khi có dị vật trong phổi

Khi có dị vật trong phổi, việc xử lý kịp thời và đúng cách là rất quan trọng để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Giữ bình tĩnh và không hoảng loạn: Điều này giúp duy trì sự ổn định, hoảng loạn có thể làm tình trạng dị vật di chuyển sâu hơn.

Khuyến khích người bệnh ho: Nếu dị vật còn nhỏ và người bệnh có thể ho, khuyến khích họ ho mạnh để cố gắng đẩy dị vật ra ngoài.

Không tự ý cố gắng lấy dị vật: Tránh cố gắng lấy dị vật bằng tay hoặc dùng các dụng cụ không chuyên dụng, vì điều này có thể làm dị vật đi sâu hơn vào phổi hoặc gây tổn thương thêm.

Gọi cấp cứu ngay lập tức: Nếu người bệnh có triệu chứng khó thở nghiêm trọng, thở khò khè, hoặc không thể ho ra dị vật, cần gọi cấp cứu ngay. Mô tả rõ tình trạng và các triệu chứng cho nhân viên y tế.

Sử dụng thủ thuật Heimlich: Trong trường hợp khẩn cấp và người bệnh bị ngạt thở do dị vật, có thể thực hiện thủ thuật Heimlich để giúp đẩy dị vật ra khỏi đường thở. Thủ thuật này bao gồm đứng phía sau người bệnh, đặt tay dưới xương sườn và đẩy mạnh lên và vào để tạo áp lực đẩy dị vật ra ngoài. Lưu ý rằng thủ thuật này nên được thực hiện bởi người đã được huấn luyện, và cẩn thận khi thực hiện trên trẻ em hoặc người cao tuổi.

Đến bệnh viện: Ngay cả khi dị vật được ho ra hoặc đẩy ra ngoài bằng thủ thuật Heimlich, người bệnh vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không còn dị vật hoặc tổn thương nào trong phổi.

Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán: Tại bệnh viện, bác sĩ có thể yêu cầu chụp X-quang, CT scan, hoặc thực hiện nội soi phế quản để xác định vị trí và tình trạng của dị vật.

Điều trị hậu quả: Nếu dị vật gây viêm nhiễm hoặc tổn thương mô phổi, người bệnh có thể cần điều trị bằng kháng sinh hoặc các biện pháp y tế khác để phục hồi hoàn toàn. Bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp dựa trên tình trạng cụ thể của người bệnh.

Theo Đời sống
back to top