Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (Long An), bệnh nhân H.T.L 57 tuổi (Long An) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm theo nôn ói khi đang sinh hoạt tại nhà.
Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ khẩn trương thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng kiểm tra, kết quả chụp MSCT 160 lát ổ bụng có cản quang ghi nhận tắc ruột non do viêm dính, tắc nghẽn do bã thức ăn. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với hoại tử ruột, sốc nhiễm trùng, thậm chí tử vong.
![]() |
Bệnh nhân bị tắc ruột non do viêm dính, tắc nghẽn bởi bã thức ăn. Ảnh BVCC |
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Qua đường mở bụng, phát hiện nhiều quai ruột non bị dính, phù nề xung huyết, trong đó có đoạn bị tắc nghẽn do bã thức ăn tại vùng rốn – hông trái. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành phẫu tích, cắt dây chằng dính, giải phóng đoạn ruột bị chèn ép và mở ruột non để lấy sạch lượng bã thức ăn ứ đọng. Sau khi kiểm tra, các quai ruột và đại tràng còn lại không ghi nhận tổn thương, đoạn ruột bị tắc đã lưu thông trở lại bình thường.
Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Ngoại tổng quát để tiếp tục theo dõi hậu phẫu, đồng thời được hướng dẫn chế độ ăn uống và vận động hợp lý để nhanh chóng phục hồi. Sau vài ngày, sức khỏe bệnh nhân L. ổn định, vết mổ khô, ăn uống bình thường và đã được xuất viện.
Theo chia sẻ của BS.CKII. Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, tắc ruột là một cấp cứu ngoại khoa rất thường gặp, chỉ đứng sau bệnh viêm ruột thừa về mức độ phổ biến. Tắc ruột là tình trạng các chất trong ruột bị ứ đọng lại một chỗ, không di chuyển và đào thải ra ngoài, hiện tượng này có thể xuất hiện ở bất cứ khu vực nào của ruột từ ruột non tới ruột già.
Triệu chứng điển hình gồm: đau bụng quặn từng cơn, nôn ói (có thể nôn ra dịch đen), chướng bụng, chán ăn, táo bón, không thể xì hơi, có thể thấy quai ruột nổi trên thành bụng. Trong các trường hợp nặng, bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng mất nước, sốc giảm thể tích tuần hoàn.
Bác sĩ Vũ An khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc giảm đau tại nhà khi có các dấu hiệu nghi ngờ tắc ruột. Việc chậm trễ điều trị có thể dẫn đến hoại tử ruột, nhiễm trùng nặng và nguy cơ tử vong cao.