Danh tính nữ nghi can bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội
Hải Ninh
Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an Hà Nội phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang nghi can bắt cóc cháu bé 2 tuổi.
chia sẻ
Tối 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra ngày 19/9/2023 tại khu đô thị Vinhomes Oceanpark, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Trước đó một ngày, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an thành phố Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) – nghi can bắt cóc cháu Nguyễn Hương Th (SN 2021 ở phòng 215A, S108, khu đô thị Vinhomes Oceanpark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) để đòi tiền chuộc.
Người dân quan tâm theo dõi vụ việc.
Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé.
Qua truy xét, đến khoảng 11h30 phút ngày 20/9/2023, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tử thi cháu Th tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1961, ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ.
Cùng ngày, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết, theo như bố mẹ cháu bé và trên cơ sở xác minh của cơ quan công an, nghi phạm trong vụ án được xác định là một người phụ nữ được thuê để đưa đón, trông cháu hằng ngày. Về động cơ gây án, ban đầu cơ quan điều tra xác định là bắt cóc nhằm đòi tiền chuộc.
Nói về nguyên nhân dẫn đến tử vong đối với bé gái, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, có nhiều khả năng, cháu bé đã tử vong trước khi được phát hiện dưới mương nước. “Đây mới chỉ là nhận định, hiện cơ quan công an cùng các lực lượng chức năng đang phối hợp khám nghiệm pháp y thi thể của cháu bé để làm rõ nguyên nhân bé gái chết”, ông Trường nói.
Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án và xử lý theo quy định pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Hành trình truy bắt kẻ giả nhân viên y tế “bắt cóc” bé sơ sinh
Tình trạng một nhóm người ngang nhiên tiếp cận, ép người thân đi viếng mộ phải đưa tiền đang gây bức xúc tại nghĩa trang TP Phan Thiết. Dù không yêu cầu dọn dẹp, nhiều người vẫn bị quấy rối, thậm chí bị đe dọa nếu không đưa tiền…
Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục vì hành vi quảng cáo sai sự thật.
Việc Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về sự việc, làm rõ các vấn đề liên quan..., nhưng bản chất là “họp báo”, vẫn được xác định là sai phạm và sẽ bị xử lý.
Vài năm qua, nhiều hộ dân tại thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết phải tự bỏ tiền dựng cột điện tạm, kéo dây điện, gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ...
Sở VH&TT TP Hà Nội chưa chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Chị em rọt do thông tin họp báo đang trong quá trình xác minh. Dù vậy, cuộc gặp gỡ báo chí vẫn diễn ra.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, từ giữa tháng 4/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp liên tục để điều chỉnh địa giới cấp xã, sắp xếp khoảng 60-70% với cấp xã.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini) mức án 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, buộc bồi thường hơn 23 tỷ đồng.
Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Định” được tổ chức nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Định (15/3/1920 - 15/3/2025).
Sau khi Hiến pháp sửa đổi; sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật có liên quan có hiệu lực, sẽ kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện.