Đan Phượng (Hà Nội): Bao giờ xử lý nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp?

Nhiều nhà xưởng phục vụ hoạt động sản xuất gỗ ở khu Trũng Phan (xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đua nhau “mọc” trái phép trên đất nông nghiệp, những xưởng này hoạt động vô cùng nhộn nhịp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép, sử dụng sai mục đích đất tại khu vực này đã tồn tại nhiều năm qua khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, chính quyền địa phương thừa nhận biết sự việc này nhưng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Vi phạm nhiều năm vẫn chưa xử lý

Theo phản ánh của người dân, tại khu Trũng Phan (cụm 1, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) nhiều năm qua tồn tại tình trạng hàng loạt nhà xưởng sản xuất gỗ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Nhiều nhà xưởng ở đây được xây dựng với quy mô hoành tráng trên những khu vực vốn đất nông nghiệp được dùng vào việc canh tác, sản xuất hoa màu.

Ông Nguyễn B.L (người dân cụm 1, xã Liên Hà) cho hay, các nhà xưởng này đua nhau “mọc” lên nhiều năm nay nhưng không bị xử lý. Theo thời gian, một phần cánh đồng đã được nhiều cá nhân mua bán, rồi “hô biến” thành các xưởng sản xuất gỗ. Một số nhà xưởng còn được “hợp thức hóa” xây dựng từ trước năm 2014.

Ghi nhận thực tế của PV Khoa học Đời sống cho thấy, khu vực được phản ánh nằm tiếp giáp với làng nghề đồ gỗ xã Liên Hà, bao quanh là diện tích đất nông nghiệp hiện đang được người dân canh tác.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thinh - Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hà (huyện Đan Phượng) thừa nhận các nhà xưởng ở khu Trũng Phan là xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng sai mục đích đất, các khu nhà xưởng này đã tồn tại từ lâu năm.

Theo ông Thinh, việc giải tỏa nhà xưởng khu Trũng Phan đã nằm trong kế hoạch của UBND huyện. Tuy nhiên, việc này sẽ được thực hiện sau khi huyện giải tỏa xong các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp và lấn chiếm đất công ở chân đê Quai.

"Từ năm ngoái, xã đã thông báo các nội dung và đưa ra các biện pháp ngừng cung cấp điện, các hộ có xưởng ở chân đê Quai thấy vậy đã tháo dỡ, tìm chỗ mới để ổn định sản xuất. Theo kế hoạch của UBND huyện, khu Trũng Phan cũng được yêu cầu giải tỏa, tuy nhiên còn liên quan đến thời gian và thực hiện theo giai đoạn…”, ông Nguyễn Hữu Thinh cho hay.

Trả lời PV về số lượng nhà xưởng "mọc" trên đất nông nghiệp ở Trũng Phan là bao nhiêu? Lãnh đạo xã Liên Hà cho biết chưa thống kê được?

“Nếu không dỡ tôi xin chịu, xin nghỉ việc!”

Trước thông tin phản ánh ở khu Trũng Phan (cụm 1, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) tồn tại hàng loạt nhà xưởng sản xuất gỗ "mọc" trái phép trên đất nông nghiệp, ngày 25/4/2023, PV Khoa học Đời sống đã có trao đổi trực tiếp với ông Bùi Văn Hoa - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Về nội dung trên, ông Bùi Văn Hoa cho biết sau nghỉ lễ 30/4, Phòng TN&MT huyện sẽ tiến hành lập hồ sơ, yêu cầu cắt điện đối với các nhà xưởng không phép ở Trũng Phan. Đồng thời, báo cáo ban chỉ đạo Huyện ủy để thành lập các tổ công tác xử lý. Bản thân ông Hoa sẽ là trưởng đoàn kiểm tra.

Trước tiên, huyện sẽ tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các nhà xưởng sai phạm ở khu Trũng Phan. "Nếu hộ nào cố tình không chấp hành, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định", ông Hoa nhấn mạnh, và khẳng định: “Nếu không dỡ tôi xin chịu, xin nghỉ việc. Tôi hứa như vậy”.

Đề cập đến thông tin, một số người dân được “hợp thức hóa” xây dựng nhà xưởng trái phép bằng việc ký kết các hợp đồng thuê đất với UBND xã, hợp tác xã? Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Đan Phượng nói: “Tất cả các hợp đồng trước đây hợp tác xã, UBND xã ký với người dân là sai quy định. Nếu người dân thắc mắc, có thể khởi kiện ra tòa. Ai làm sai, người đó phải chịu trách nhiệm".

Theo Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Đan Phượng, việc tháo dỡ các nhà xưởng “mọc” trên đất nông nghiệp ở Trũng Phan sẽ được huyện Đan Phượng thực hiện công khai, công bằng và minh bạch.

Thực tế, những vi phạm về trật tự xây dựng, đất nông nghiệp ở khu Trũng Phan (xã Liên Hà) đã rất rõ. Người dân và dư luận đang chờ chính quyền huyện Đan Phượng vào cuộc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi để xảy ra sai phạm./.

Xử phạt hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Theo căn cứ Khoản 3, 4 Điều 6 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai như sau:

“Điều 6. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

3. Chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này”.

Theo Đời sống
back to top