Đắk Nông: Tóm gọn hai đối tượng giật dây chuyền

Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng gây án cùng tang vật khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tạm giữ hình sự đối với Phan Quốc Bảo Lâm (17 tuổi, trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) và Võ Ngọc Huy (16 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Công an thành phố Gia Nghĩa lấy lời khai đối tượng.Công an thành phố Gia Nghĩa lấy lời khai đối tượng.

Trước đó, chiều ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa tiếp nhận tin báo của chị Vũ Thị Thắm, trú tại phường Nghĩa Trung, phố Gia Nghĩa với nội dung “Vào chiều cùng ngày, trong lúc chị đang đi xe máy 1 mình lưu thông trên Quốc lộ 28 đoạn qua Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa thì bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe máy (không rõ chủng loại, biển số) đi cùng chiều cướp giật 1 sợi dây chuyền bằng vàng có gắn mặt đá màu xanh trị giá khoảng 10 triệu đồng mà chị đang đeo trên cổ rồi nhanh chân tẩu thoát”.

Công an thành phố Gia Nghĩa làm việc với các đối tượng.Công an thành phố Gia Nghĩa làm việc với các đối tượng.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an TP Gia Nghĩa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng Công an xã, phường tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng là Phan Quốc Bảo Lâm và Võ Ngọc Huy khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

Tang vật của vụ án.

Tang vật của vụ án.

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 sợi dây chuyền kim loại màu vàng có gắn mặt đá màu xanh và 1 chiếc xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên Lâm và Huy đã rủ nhau đi xe máy tìm sơ hở trộm cắp và cướp giật tài sản. Để tránh sự phát hiện, các đối tượng đã tháo biển số xe máy rồi chở nhau đi theo Quốc lộ 28 vào xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong tìm sơ hở.

Công an thành phố Gia Nghĩa trao trả tài sản cho chị Vũ Thị Thắm.Công an thành phố Gia Nghĩa trao trả tài sản cho chị Vũ Thị Thắm.

Khi đến khu vực Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Đức phát hiện chị Thắm đang đi xe máy một mình theo hướng ngược lại có đeo dây chuyền vàng, Lâm và Huy đã quay đầu xe bám theo chị Thắm rồi áp sát và giật sợi dây chuyền vàng của nạn nhân và nhanh chóng tẩu thoát.

Chiều ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã tổ chức trao trả tài sản (sợi dây chuyền vàng) cho chị Vũ Thị Thắm./.

Theo Đời sống
back to top