Đắk Lắk: Voi 34 năm tuổi chết nghi do đánh nhau

Sau một thời gian tích cực điều trị vết thương nghi do đánh nhau với 1 con voi khác nhưng do thể trạng yếu, không thể hồi phục nên voi đực 34 năm tuổi đã chết.

Ngày 10/2, một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk xác nhận con voi tên Rốk (SN 1989) đã chết sau một thời gian điều trị.

Voi Rốk chết sau gần 1 tháng được đưa về Đắk Lắk điều trị.

Voi Rốk chết sau gần 1 tháng được đưa về Đắk Lắk điều trị.

Theo vị lãnh đạo này, Rốk là voi đực, được Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cứu hộ từ tỉnh Lâm Đồng đưa về để chăm sóc, phục hồi sức khỏe vào ngày 15/1.

Trước đó, chiều 9/2, sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của voi Rốk tại Khu chăm sóc voi thuộc khoảnh 4, tiểu khu 462 (Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng tổ chức chôn cất cho voi Rốk.

Cơ quan chức năng tổ chức chôn cất cho voi Rốk.

Theo lời kể của chủ cũ, trước đó voi Rốk đã đánh nhau với một con voi nhà khác dẫn đến bị đa chấn thương.

Theo một lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, khi mua cá thể voi Rốk từ một chủ voi về, đơn vị đã xác định voi rất yếu, có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy nhiên với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm vẫn quyết tâm đưa về để chăm sóc với hy vọng kéo dài thêm tuổi thọ của voi.

"Mặc dù Trung tâm đã phối hợp cùng chuyên gia người nước ngoài tích cực điều trị nhưng do thể trạng yếu, không thể hồi phục nên voi đã chết vào khoảng 12 giờ ngày 9/2, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức chôn cất voi Rốk theo quy định" - lãnh đạo này thông tin.

Con voi Rốk nằm trong chương trình bảo tồn của chính quyền tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua, tỉnh này đã chi hàng tỷ đồng giải cứu sáu con voi nhà, đưa về Trung tâm bảo tồn chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Nguồn vốn do Tổ chức Động vật châu Á (AAF) tài trợ./.

Theo Đời sống
back to top