Đắk Lắk: Bắt nghi phạm đâm người tử vong sau va chạm giao thông

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm đâm người tử vong sau va chạm giao thông khi đang ra bến xe khách.

Tối 7/10, một lãnh đạo UBND xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, từ chiều và đến thời điểm 18h30, lực lượng công an đang bố trí lực lượng phục kích tại địa bàn thôn Tân Hưng (xã Ea Kao) - nơi nghi can gây ra vụ án mạng sinh sống. Ngoài ra công an cũng tỏa đi nhiều hướng đối tượng có khả năng tẩu thoát để đón lõng.

18h50 tối 7/10, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ được nghi can gây nên vụ án mạng nói trên.

“Công an TP Buôn Ma Thuột đã vây bắt được đối tượng này khi hắn đang lẩn trốn tại phường Khánh Xuân. Quá trình bắt giữ, đối tượng Mạnh không chống cự”, Thượng tá Tuấn cho hay.

Nghi can được xác định là Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, ngụ thôn Tân Hưng, xã Ea Kao). Mạnh từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và vừa mãn hạn tù được 3 ngày.

Như Báo Khoa học & Đời sống đã đưa tin, khoảng 13 giờ cùng ngày, trên đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột) đã xảy ra án mạng.

Theo thông tin ban đầu, sau khi xảy ra va quẹt, thanh niên đi xe máy đã chặn trước đầu ôtô do ông Y.T.B. (56 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Sau đó, 2 bên xảy ra cãi vã nhau. Lúc này, nam thanh niên bất ngờ rút dao ra đâm thẳng vào người đàn ông khiến người này gục xuống tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã chạy vào lâm viên TP Buôn Ma Thuột lẩn trốn. Sau đó, đối tượng đã trốn khỏi lâm viên và bị bắt tại khu vực cách hiện trường hơn 10 km./.

Theo Đời sống
Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống

Ngày 24/4, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu với chủ đề “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống”.
back to top