Đắk Lắk: Bắt đối tượng trộm gần 600 triệu đồng

Phát hiện cửa khoá ngoài, Y Mblup Êban đã đột nhập vào nhà cạy phá két sắt lấy trộm số tiền gần 600 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Mblup Êban (SN 199, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Y Mblup Êban tại cơ quan Công an.

Đối tượng Y Mblup Êban tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 16/2, Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo của anh Nguyễn Văn Thỏa, 28 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà cạy phá két sắt lấy cắp gần 600 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Ana đã nhanh chóng phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, kẻ gian đã đột nhập vào cửa thông gió và phá camera an ninh, dấu vết để lại hiện trường rất ít. Xác định đối tượng chưa thể tẩu tán tang vật, chưa đi xa nên công an đã tổ chức bao vây, chốt chặn nhiều hướng ra vào huyện.

Số tiền tang vật trộm được ở nhà anh Thỏa.

Số tiền tang vật trộm được ở nhà anh Thỏa.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến 17h ngày 17/2, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã Ea Bông, huyện Krông Ana và đang chuẩn bị đón xe khách trốn đến TPHCM lẩn trốn.

Tại cơ quan Công an, Y Mblup Êban khai nhận: vào khoảng 9h sáng 16/2, Y Mblup Êban đi đến nhà anh Thoả thì phát hiện cửa khoá ngoài nên đã đột nhập qua cửa thông gió phía sau vào nhà. Khi phát hiện có camera an ninh, Y Mblup Êban đã lấy áo thun trùm kín mặt rồi đi đến bẻ gãy camera, tháo lấy cục phát wifi ném ra sau vườn. Vào nhà lục tìm tài sản, Y Mblup Êban phát hiện chiếc két sắt nên đã kéo xuống khu vực bếp dùng dao và chày đập phá, lấy đi toàn bộ số tiền cho vào túi nilon rồi leo qua cửa thông gió ra ngoài.

Sau khi lấy cắp được số tiền gần 600 triệu đồng, Y Mblup Êban lấy đi một ít, số còn lại đem đến cất giấu sau vườn tiêu nhà anh Thỏa.

Tiền trộm được, Y Mblup Êban cầm số tiền lấy ra đi tiêu xài và mua 1 chiếc xe máy với giá 34,5 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại 2,6 triệu đồng.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã truy thu được hơn 470 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Theo Đời sống
back to top