Đà Nẵng: “Yêu râu xanh” dâm ô với 2 bé gái hàng xóm

Ngày 15/5, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã bắt tạm giam ông Hồ Dễ (sinh năm 1970, trú tổ 19, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 18/4, chị L.T.H (trú tổ 19, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) có việc ra khỏi nhà nên dặn 2 con gái nhỏ là cháu B và D học bài, trông nhà.

Lúc này, Dễ đi nhậu về ngang nhà chị H, thấy 2 bé gái nên gọi ra mở cổng cho Dễ vào nhà. Sau khi vào nhà, người đàn ông này hỏi 2 bé vị trí nhà vệ sinh và yêu cầu 2 cháu cùng vào. Hai cháu bé không đồng ý và ở lại phòng khách.

dt-de.jpeg

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giam đối tượng Hồ Dễ. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Dễ vẫn cố thực hiện hành vi “đồi bại” của mình bằng cách tụt quần rồi tiến sát trước mặt 2 cháu bé. Chưa dừng lại, Dễ tiếp tục sờ soạng vào vùng nhạy cảm của cháu D. Quá hoảng sợ, 2 bé gái bỏ chạy ra ngoài, còn Dễ tiếp tục ngồi ở phòng khách vuốt ve “của quý” và bật điện thoại xem phim khiêu dâm.

Đúng lúc này, chị H kịp thời phát hiện hành vi của Dễ qua camera trong nhà nên đã chạy về giải cứu cho 2 con gái và trình báo sự việc với công an.

Tại cơ quan công an, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo Đời sống
back to top