Đà Nẵng: Tàu hàng va chạm tàu cá, 1 thuyền viên mất tích

Sáng 8/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích trong vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá trên biển Đà Nẵng.
Theo thông tin từ Trạm kiểm soát Biên phòng Mân Quang (Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng), lúc 22h40 ngày 7/2, đơn vị nhận được tin báo của ông Lê Văn Hên (42 tuổi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg-41464TS (trên thuyền có 2 thuyền viên) về việc tàu gặp nạn sau va chạm với tàu hàng trên biển Đà Nẵng.
Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 7/2, tàu cá QNg 41464TS đang trên đường chạy vào Đà Nẵng bán cá, khi đến khu vực gần phao số 0, thì bị tàu hàng Mai Dương 126 (thuộc Công ty TNHH hàng hải An Phúc) do ông Lê Danh Tùng làm thuyền trưởng đâm trúng.
Cú va chạm khiến tàu QNg 41464 bị phá nước và chìm hẳn ở cách cảng Tiên Sa khoảng 1 hải lý.
Da Nang: Tau hang dam chim tau ca, 1 thuyen vien mat tich
Lực lượng biên phòng cùng ngư dân tham gia tìm kiếm thuyền viên mất tích. Ảnh: BĐBP
Ông Hên được một tàu hoạt động gần đó cứu nạn đưa vào bờ, còn thuyền viên Nguyễn Huy Hoàng chưa được tìm thấy.
Nhận được tin báo từ ông Hên, Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang cùng tàu Mai Dương 126 tổ chức tìm kiếm anh Hoàng. Các tàu cá trong khu vực cũng phối hợp tìm kiếm xuyên đêm nhưng chưa có kết quả.
Ông Hên cho biết, khi tàu chìm cả 2 thuyền viên đều ở trong ca bin, do đó, có khả năng anh Hoàng vẫn bị kẹt trong đó.
Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đang huy động lực lượng tham gia tìm kiếm thuyền viên mất tích.
>>> Mời độc giả xem thêm video Choáng với tàu du lịch lớn nhất thế giới vừa được tiết lộ:
Theo Đời sống
back to top