Chuyển vị trí trồng cây lâu năm

(khoahocdoisong.vn) - Với các loại cây dễ sống như cây si, đa, xanh, sấu, trám, keo, cam, chanh, quất, quýt…cắt bỏ khoảng 2/3 tán cây, tưới đủ ẩm...

Hỏi: Làm thế nào để di chuyển cây lâu năm sang vị trí khác mà không làm chết cây?

Vũ Thành Nam (Phú Thọ)

Ông Hoàng Vĩnh Giang, Hội Cây cảnh Việt Nam: Với các loại cây dễ sống như cây si, đa, xanh, sấu, trám, keo, cam, chanh, quất, quýt… cắt bỏ khoảng 2/3 tán cây, tưới đủ ẩm, đào sâu 30-40cm cắt các rễ ngang cách gốc 1-2m, cây càng to đào cách gốc càng xa, càng sâu. Khoảng 2 tháng cây hồi sức, trước khi ra lộc mới thì tiến hành đào chặt nốt rễ cọc, rễ cái rồi chuyển vị trí cây đi nơi khác. Cây lâu năm, có đường kính gốc 0,5-1m như lộc vừng, đa, si, xanh, cây sắn thuyền… thì trước khi đào gốc cắt toàn bộ tán cây và thân chính cách gốc 1-3m. Cắt toàn bộ rễ cái, rễ con cách gốc cây 0,5cm, dùng cần cẩu hay người khênh để chuyển vị trí đến vườn ươm. Trát 1 lớp đất thịt, hay bùn ướt dày 1cm, vùi gốc cây trong cát ẩm, che thân và gốc cây bằng nilon tản nhiệt màu đen trong 40-50 ngày ở vườn ươm, khi nào thấy thân cây nẩy lộc; các lộc non chuyển thành lá bánh tẻ mới thôi.

Theo Đời sống
back to top